Phá đường dây lừa học sinh, sinh viên bán sang Trung Quốc

18:30 | 03/04/2016

1,499 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Lào Cai) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ bán sang Trung Quốc.
lao cai triet pha duong day chuyen lua hoc sinh sang trung quoc banGiải cứu 5 nữ sinh suýt bị bán sang Trung Quốc
lao cai triet pha duong day chuyen lua hoc sinh sang trung quoc banHàng trăm nghìn trẻ em bị rao bán công khai trên mạng

Theo Đại tá Lương Cao Huỳnh - Trưởng Phòng PC45, cuối 2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ buôn bán người.

Nạn nhân là học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị đối tượng lừa bán sang Trung Quốc.

lao cai triet pha duong day chuyen lua hoc sinh sang trung quoc ban
Các đối tượng trong đường dây buôn người.

Trước tình hình trên, ngày 16/12/2015, Công an tỉnh Lào Cao đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ các đối tượng.

Sau hơn 3 tháng điều tra, ngày 31/3/2016, PC45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi buôn người.

Các đối tượng bị bắt là Giàng Củi Măng (20 tuổi), Sùng A Hòa (19 tuổi, đều ở xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai); Giàng Seo Giàng (23 tuổi), Ly Seo Lử (25 tuổi, đều ở xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà); Vàng A Chư (21 tuổi, ở xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai); Hoàng Seo Lao (31 tuổi, ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát); Sùng Thị Xoa (26 tuổi, ở xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương).

Các đối tượng khai, tháng 4/2014, Giàng Củi Măng sang Trung Quốc làm thuê, tại đây đã quen biết với một người Trung Quốc tên là Vần. Vần nói Măng về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán cho hắn.

Đầu năm 2015, Sùng Thị Xoa sang Trung Quốc làm thuê và sống như vợ chồng với Vần. Thoa được giao trông giữ các nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Ngoài ra, Xoa còn có nhiệm vụ đe dọa, ép buộc những nạn nhân phải nghe theo những người Trung Quốc mua về làm vợ.

Tháng 4/2015, Giàng Củi Măng gặp Giàng Seo Giàng và nói tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau. Giàng đồng ý và cùng đồng bọn lừa 9 phụ nữ sang Trung Quốc bán với số tiền 120.000 Nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng).

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của nạn nhân, lừa sang Trung Quốc mua sắm rồi bán.

T.Minh