PetroChina "bật đèn xanh" cho dự án nhà máy lọc dầu 10 tỷ USD
![]() |
| Ảnh: OP |
PetroChina đã âm thầm phê duyệt một dự án tổ hợp lọc hóa dầu trị giá hàng tỷ USD tại thành phố Đại Liên, đông bắc Trung Quốc - đánh dấu một bước chuyển chiến lược trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu suy giảm nhưng nhu cầu hóa dầu ngày càng tăng.
Theo nhiều nguồn tin, quyết định đầu tư cuối cùng đã được thông qua, dù chưa được công bố chính thức. Tổ hợp mới sẽ được xây dựng trên đảo Trường Hưng (Changxing), bao gồm một nhà máy lọc dầu công suất 200.000 thùng/ngày và một tổ hợp sản xuất ethylene công suất 1,4 triệu tấn/năm, cùng các dây chuyền sản xuất polyethylene, polypropylene và polyolefin elastomer. Tổng chi phí dự án dự kiến lên tới 68,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 9,56 tỷ USD).
Tổ hợp mới sẽ thay thế nhà máy lọc dầu khổng lồ 410.000 thùng/ngày nằm trong nội đô Đại Liên, vốn đã dừng hoạt động theo từng giai đoạn kể từ cuối năm 2023. Đơn vị chế biến thô cuối cùng đã ngừng hoạt động vào ngày 30/6 vừa qua, khép lại một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất Trung Quốc. Việc đóng cửa xuất phát từ lo ngại về an toàn, áp lực từ chính quyền địa phương yêu cầu di dời ra khỏi khu dân cư, và tình trạng dư thừa công suất trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu truyền thống tại Trung Quốc đã đạt đỉnh.
Theo các nhà phân tích của CNPC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tiêu thụ xăng và diesel tại Trung Quốc nhiều khả năng đã chạm trần, do sự gia tăng của xe điện và sự dịch chuyển trong mô hình tăng trưởng - từ sản xuất công nghiệp sang các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, nhu cầu với các sản phẩm hóa dầu như nhựa vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc thúc đẩy sản xuất công nghiệp và xuất khẩu.
Bất chấp giá dầu thấp và biên lợi nhuận từ sản phẩm lọc dầu suy yếu, PetroChina vẫn đi ngược xu thế ảm đạm. Công ty ghi nhận lợi nhuận quý I tăng 2,3%, chủ yếu nhờ doanh số khí đốt tự nhiên tăng và được nhà nước hỗ trợ phát triển khí đá phiến. Trong khi các đối thủ như Sinopec và CNOOC chứng kiến lợi nhuận giảm hai chữ số, PetroChina tận dụng thế mạnh ở lĩnh vực thượng nguồn khí đốt và định hướng lại hoạt động lọc hóa dầu theo hướng sản xuất hóa chất có giá trị cao hơn.
Việc tái cấu trúc hoạt động tại Đại Liên là một ví dụ điển hình cho hướng đi mới này - thu gọn quy mô, di dời ra khu vực xa dân cư, và tập trung vào hóa dầu. Mô hình lọc dầu cũ thiên về sản xuất khối lượng lớn nhiên liệu đang dần nhường chỗ cho cách tiếp cận tinh gọn hơn: sản xuất hóa chất, nhựa và tìm kiếm biên lợi nhuận sạch hơn.
Bình An
OP
-
Hàn Quốc điều tra 4 nhà máy lọc dầu với cáo buộc thao túng giá
-
Ả Rập Xê-út khởi động lại nhà máy lọc dầu hàng đầu Ras Tanura
-
Sinopec giảm công suất do gián đoạn eo biển Hormuz
-
"Ông lớn" dầu khí Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm công suất lọc dầu
-
ADNOC đóng cửa nhà máy lọc dầu Ruwais sau vụ tấn công bằng UAV
-
Hãng vận tải hàng đầu Trung Quốc nối lại các chuyến hàng đến Trung Đông
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/3: Một cảng dầu hàng đầu của Nga bị tấn công
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Valero khởi động lại nhà máy lọc dầu khổng lồ sau vụ nổ hồi đầu tuần
-
UAV Ukraine tấn công loạt cảng dầu Nga, nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng

