Pakistan nỗ lực làm trung gian hòa giải Arab Saudi và Iran
![]() |
| Thủ tướng Pakistan Imran Khan (trái) gặp Tổng thống Iran Rohani |
"Các cuộc thảo luận của chúng tôi rất đáng khích lệ. Phản hồi mà chúng tôi nhận được từ cả hai nước vượt quá mong đợi của chúng tôi", Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mehmood Qureshi nói trong một cuộc họp báo ngày 16/10.
"Iran và Arab Saudi đều nghĩ rằng họ thích con đường ngoại giao hơn, và một khởi đầu tốt đẹp đã được mở ra", ông Qureshi nói và thêm rằng ông hài lòng khi những đám mây chiến tranh và xung đột giữa Tehran và Ryad đã tan.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã tự đề xuất là "người hỗ trợ" để "ngăn chặn xung đột nổ ra" giữa Arab và Iran, hai quốc gia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2016 và sự thù hằn giữa họ là nguồn cơn gây căng thẳng ở vùng Vịnh.
Vào Chủ nhật tuần trước, Thủ tướng Pakistan đã gặp Tổng thống Hassan Rohani và Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran. "Các nhà lãnh đạo Iran nói với chúng tôi rằng họ không muốn leo thang và họ muốn giải quyết các vấn đề, và họ nói rằng họ sẵn sàng tinh thần để tham gia đối thoại trực tiếp hoặc với sự giúp đỡ của bên thứ ba", Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Qureshi nói.
Thủ tướng Imran Khan sau đó đến Ryad vào ngày 16/10, để gặp Vua Salman và Thái tử Mohammed bin Salman.
Kết quả các cuộc thảo luận các quan chức Arab Saudi là "rất đáng khích lệ", theo nhận xét của Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan. Trong những tháng gần đây, căng thẳng ở vùng Vịnh đã trở nên trầm trọng hơn do các vụ bắt giữ tàu chở dầu, bắn phá các cơ sở dầu mỏ...
Hôm thứ Sáu tuần trước, một tàu chở dầu của Iran đã bị hai vụ nổ, "có thể gây ra bởi tên lửa", cách bờ biển phía tây Arab Saudi khoảng 100 km, theo Teheran.
Vào tháng 9, Arab Saudi và Hoa Kỳ đã cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo Iran chịu trách nhiệm về các tấn công nhằm vào hai cơ sở dầu mỏ lớn của Arab Saudi, khiến nước này sụt giảm một nửa sản lượng.
Tehran đã phủ nhận mọi liên quan đến các cuộc tấn công được phiến quân Houthi ở Yemen lên tiếng thừa nhận.
Pakistan có quan hệ ngoại giao và quân sự rất chặt chẽ với Arab Saudi. Islamabad cũng đại diện cho lợi ích của Iran tại Hoa Kỳ.
Nh.Thạch
RT
-
Iran thu phí các tàu rời Hormuz như thế nào?
-
Thủy thủ mắc kẹt ở vùng Vịnh: Ám ảnh khi tên lửa bay qua đầu mỗi ngày
-
Hormuz thành quân bài "mặc cả": Iran đưa yêu sách mới vào đàm phán với Mỹ
-
Mỹ trước lựa chọn khó tại Iran: Leo thang xung đột hay tiếp tục ngoại giao?
-
Kho vũ khí của Iran hiện còn bao nhiêu?
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược
-
BSR vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất, cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam
-
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới

