OPEC+ và bài toán tái cơ cấu hạn ngạch năm 2027
![]() |
| (Ảnh: Bloomberg) |
Cuộc họp của OPEC+ diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Iran tiếp tục làm gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ qua eo biển Hormuz, dẫn tới làm giảm ảnh hưởng của OPEC+ đối với giá cả và thị phần. Không giống như trước đây, hiện nay các quyết định về nguồn cung của nhóm có tác động hạn chế hơn đến thị trường.
Cuộc họp hôm Chủ nhật (6/9) sẽ có sự tham gia của bảy thành viên chủ chốt của OPEC+: Ả Rập Xê-út, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman. Các nước này đã tăng hạn ngạch sản lượng hằng tháng trong phần lớn năm nay. Theo hai nguồn tin, cuộc họp trực tuyến của nhóm này dự kiến sẽ bắt đầu lúc 11 giờ GMT.
Tuy nhiên, trên thực tế, sản lượng thực của OPEC+ đã thấp hơn so với kế hoạch tăng hạn ngạch, do chiến sự ở Iran và Ukraine làm gián đoạn xuất khẩu từ vùng Vịnh, Nga và Kazakhstan.
Việc tăng sản lượng trong tháng 9 của OPEC+ - được nhất trí vào đầu tháng 8 - đã hoàn tất quá trình đảo ngược từng bước việc cắt giảm nguồn cung 1,65 triệu thùng mỗi ngày theo thỏa thuận lần đầu tiên được ký kết vào năm 2023, khi nhóm này vẫn còn bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - quốc gia đã rời OPEC vào tháng 5.
OPEC+ vẫn còn một đợt cắt giảm sản lượng nữa đang được áp dụng cho đến cuối năm 2026- đượt cắt giảm này bao gồm hầu hết các thành viên trong nhóm. Ngoài ra, nhóm này cũng đang xem xét năng lực khai thác dầu của các thành viên để xác định mức sản lượng cơ bản năm 2027, sau đó làm cơ sở cho việc phân bổ hạn ngạch.
Theo một nguồn tin, công ty DeGolyer and MacNaughton có trụ sở tại Texas, đơn vị đang thực hiện đánh giá năng lực khai thác dầu của các thành viên trong nhóm, dự kiến sẽ đệ trình báo cáo lên OPEC vào cuối tháng 9. Điều này có thể khiến các cuộc đàm phán của OPEC+ thêm khó khăn, trước khi nhóm này thiết lập các mức sản lượng cơ bản mới tại cuộc họp cuối năm.
Một số thành viên, trong đó có Iraq, đã thúc đẩy nhóm để tăng hạn ngạch vì năng lực khai thác của họ gia tăng. Trong khi đó, UAE đã rời nhóm một phần vì cảm thấy hạn ngạch được phân bổ không phản ánh năng lực khai thác ngày càng tăng. Venezuela cũng đang cân nhắc việc rời khỏi OPEC, theo báo cáo của Bloomberg News vào tuần trước.
Yến Anh
-
Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến xuất khẩu dầu Iran đình trệ
-
OPEC dự báo nhu cầu dầu tăng mạnh vào năm 2027
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 13/10: Iran nói Mỹ hành động chưa đủ để mở lại eo biển Hormuz
-
Qua eo biển Hormuz đầy rủi ro, thủy thủ được trả lương bao nhiêu?
-
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xác nhận tàu NV Sunshine không bị tấn công tại eo biển Hormuz
-
Nga phát tín hiệu cứng rắn sau các đòn tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine
-
Giá khí đốt tại châu Âu áp sát mức cao nhất kể từ năm 2022
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 16/10: IEA đẩy nhanh việc giải phóng dầu
-
Ukraine lại tấn công một nhà máy lọc dầu lớn của Nga
-
Lệnh cấm khoan dầu ở Mỹ ảnh hưởng gì tới nguồn cung, giá và cổ phiếu?

