OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 8
![]() |
Ảnh: Internet |
Trong tuyên bố sau cuộc họp tại Vienna, Áo, Ả Rập Xê-út, Nga và 6 thành viên chủ chốt khác của OPEC+ nhất trí tăng sản lượng thêm 548.000 thùng/ngày. Trước đó, giới phân tích dự báo tổ chức này sẽ tăng 411.000 thùng/ngày - mức được áp dụng cho các tháng 5, 6 và 7.
OPEC+ viện dẫn triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định và các yếu tố cơ bản thuận lợi của thị trường, trong đó lượng dầu tồn kho thấp, là lý do để tiếp tục tăng sản lượng.
Cuộc họp diễn ra sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel, khiến giá dầu có thời điểm tăng trên 80 USD/thùng do lo ngại nguy cơ đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.
Liên minh OPEC+ bắt đầu cắt giảm sản lượng từ năm 2022 nhằm hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, trong một động thái bất ngờ, 8 nước trong liên minh, đứng đầu là Ả Rập Xê-út, đã thông báo tăng mạnh sản lượng từ tháng 5, khiến giá dầu chịu tác động.
Giá dầu hiện đang dao động quanh mức 65 - 70 USD/thùng.
Bình An
OP
-
OPEC: Thế giới cần 18,2 nghìn tỷ USD đầu tư vào dầu khí
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (7/7 - 13/7)
-
Cảnh báo: Xung đột quân sự đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu
-
UAE: Thị trường cần thêm những thùng dầu từ OPEC+
-
Chiến lược của Ả Rập Xê-út trong canh bạc sản lượng OPEC+
-
Mỹ: Lượng khí đốt dự trữ tăng nhưng nắng nóng sẽ thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ
-
Ấn Độ cảnh báo về "tiêu chuẩn kép" của NATO
-
Đánh giá tác động từ những chính sách mới của ông Trump lên ngành dầu khí Mỹ
-
Bí ẩn quanh việc Iran bắt giữ tàu chở dầu nước ngoài ở vùng biển Oman
-
Giải mã nghịch lý thị trường dầu mỏ thế giới thời gian qua