OPEC sẽ bình ổn thị trường dầu mỏ năm 2023 như thế nào?
![]() |
Phân tích dữ liệu do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cung cấp trong báo cáo hàng tháng về thị trường dầu thế giới cho thấy rằng tổ chức này có thể gặp trở ngại trong việc việc kiểm soát cung và cầu dầu mỏ vào năm 2023.
OPEC ước tính rằng đến năm 2023, các thành viên sẽ cần sản xuất trung bình 30,1 triệu thùng/năm, tức là nhiều hơn năm nay 900.000 thùng/ngày, để đảm bảo sự ổn định nhất định trên thị trường vàng đen thế giới. Mục tiêu này, mặc dù có thể đạt được, vẫn có một số điểm không chắc chắn.
Thật vậy, để đạt được mục tiêu sản xuất của OPEC đòi hỏi cuộc chiến Nga-Ukraine phải chậm lại, vì cuộc chiến này vốn đã ảnh hưởng đến thị trường năng lượng thế giới trong vài tháng qua. Ngoài ra, cũng cần kiểm soát lạm phát và hậu quả của nó đối với nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới.
Ngoài ra việc đa số các thành viên OPEC đã sản xuất ở mức cao làm tăng nguy cơ OPEC không đạt được tham vọng sản xuất cho năm 2023.
Hơn nữa, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) và OPEC đều kỳ vọng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ gia tăng trong năm 2022 và 2023, tuy nhiên, dự báo của OPEC lại lạc quan hơn so với hai dự báo của các tổ chức IEA và EIA. Hai tổ chức này lần lượt dự đoán nhu cầu dầu tăng 3,9 và 4,3 triệu thùng/ngày trong năm 2022 và 2023, thấp hơn nhiều so với dự báo 6 triệu thùng/ngày của OPEC.
Đối với nhiều nhà phân tích, các nước thành viên OPEC sẽ phải chịu áp lực ngày càng tăng trong việc nâng sản lượng của họ. Điều này dẫn đến nguy cơ khả năng dự trữ của tổ chức này giảm xuống còn khoảng 2 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong nhiều năm qua.
Nh.Thạch
AFP
-
OPEC+ bước vào giai đoạn đàm phán hạn ngạch cho năm 2027
-
Ưu đãi mỏ cận biên giúp gia tăng sản lượng khai thác dầu khí
-
ĐBQH Tạ Đình Thi: Cần thiết lập cơ chế khai thác hạ tầng dầu khí phục vụ phát triển kinh tế biển
-
ĐBQH Phan Đức Hiếu: Cần tận dụng tối đa nguồn lực, hạ tầng dầu khí cho phát triển năng lượng mới
-
Giá xăng dầu đồng loạt giảm, E10 ở mức hơn 22.300 đồng/lít
-
ĐBQH Nguyễn Thị Thanh Bình: Hoàn thiện khung pháp lý để mở đường phát triển năng lượng ngoài khơi
-
Tiếp tục xây dựng các phương án hỗ trợ bình ổn thị trường xăng dầu
-
Hydrogen sẽ được ứng dụng ở đâu và Việt Nam cần chuẩn bị gì?
-
Triển khai JETP: Hoàn thiện thể chế, tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo

