OPEC lại một lần nữa không đạt mục tiêu sản lượng dầu

18:11 | 03/05/2022

834 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tình trạng bất khả kháng ở Libya và tình trạng thiếu khai thác ở Nigeria đã dẫn đến mức tăng sản lượng của OPEC trong tháng 4 thấp hơn nhiều so với thỏa thuận.
OPEC lại một lần nữa không đạt mục tiêu sản lượng dầu

Theo khảo sát của Reuters, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã khai thác được 28,58 triệu thùng/ngày trong tháng 4, có nghĩa là 10 thành viên của OPEC chỉ khai thác nhiều hơn 40.000 thùng/ngày so với tháng 3.

Thỏa thuận sản lượng kêu gọi tăng 254.000 thùng/ngày đối với các nước OPEC và tăng 400.000 thùng/ngày đối với sản lượng của OPEC các đối tác (OPEC+) trong tháng 4. Điều này cho thấy mức thiếu hụt khoảng 214.000 thùng/ngày đối với các thành viên OPEC.

Riêng trong tháng 3, OPEC đã tăng tổng sản lượng chỉ 57.000 thùng/ngày, trong đó 54.000 thùng/ngày đến từ Ả Rập Xê-út. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng tăng sản lượng, nhưng các thành viên châu Phi của liên minh này lại ghi nhận mức sản lượng sụt giảm trong tháng.

Hãng Reuters cho biết, kể từ tháng 10/2021 đến 3/2022, sản lượng của OPEC đã thấp hơn so với cam kết thỏa thuận, ngoại trừ tháng 2.

Cuộc họp tiếp theo của OPEC dự kiến diễn ra vào 5/5 tới, trong khi một đại biểu OPEC nói rằng thỏa thuận hiện tại có thể sẽ được duy trì cho tháng 6 với mức tăng từ 400.000 lên 432.000 thùng/ngày.

Như vậy, việc tuân thủ thỏa thuận hiện ở mức 164%, tăng nhẹ so với mức tuân thủ 151% của tháng trước. Ngay cả mức tăng khiêm tốn lên 432.000 thùng/ngày cũng có thể bị nghi ngờ vì liên minh này đang cân nhắc triển vọng nhu cầu trong bối cảnh Trung Quốc thắt chặt các biện pháp đối phó với dịch Covid-19.

Bình An