OPEC+ giảm sản lượng sẽ khiến thị trường bị thiếu dầu?
![]() |
OPEC+ từng cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày vào tháng 11/2022, ngân hàng lưu ý. Việc cắt giảm lần này của OPEC+ cũng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mở cửa trở lại, theo Ngân hàng ANZ.
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô lao dốc cùng với các vấn đề trong lĩnh vực ngân hàng, quyết định của OPEC+ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ và vạch ra một ranh giới rõ rệt liên quan đến giá dầu, Ngân hàng ANZ nhận định.
Động thái này cũng có thể đặt ra một thách thức đối với chính quyền Mỹ, vốn đang chờ giá dầu giảm xuống 70 USD/thùng trước khi lấp đầy kho dự trữ chiến lược của mình.
Nhà phân tích Edward Moya của OANDA cho biết rằng OPEC đã không chờ đợi cuộc họp theo lịch trình, mà đã đưa ra thông báo ngay sau cuộc thảo luận trực tuyến vào đầu Chủ nhật. Điều này cho thấy Ả Rập Saudi không hài lòng với việc giá dầu đi xuống, Moya nói.
Việc cắt giảm có thể gây ảnh hưởng lâu dài, đặc biệt là với ba nhà sản xuất dầu hàng đầu, vì phải tuân thủ các mục tiêu sản xuất nhàm chán của OPEC, nhà phân tích cho biết.
Giá dầu dường như đang hướng tới mức 100 USD/thùng và các nhà phân tích năng lượng dự kiến sẽ điều chỉnh dự báo kinh tế vĩ mô của họ theo hướng đi xuống, theo Moya.
Nh.Thạch
AFP
-
GIZ: Điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ giúp doanh nghiệp giảm tới 25% phụ tải đỉnh
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng trước kỳ nghỉ lễ
-
Thủ tướng: Không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống
-
Xung đột Trung Đông và phép thử mới với thị trường dầu mỏ toàn cầu
-
Bộ Công Thương điều chỉnh lịch điều hành giá xăng dầu do trùng kỳ nghỉ lễ

