Ông Trump nói Trung Quốc mất tiền trong cuộc chiến thuế quan với Mỹ
![]() |
| Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Sky) |
“Có một quan điểm được nhiều nhà kinh tế lớn ủng hộ rất mạnh mẽ rằng, bởi vì Trung Quốc đã phá giá đồng tiền của họ quá nhiều, nên họ thực sự đang phải trả tiền cho thuế quan mà chúng ta đã triển khai. Ngoài ra, họ cũng đang bơm tiền vào nền kinh tế của họ”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 1/9.
Ông Trump cũng trấn an nông dân Mỹ và tìm cách giảm nhẹ tình trạng khó khăn của họ, mặc dù nhiều nông dân than phiền rằng cuộc chiến thương mại khiến họ mất đi lợi nhuận.
“Chúng tôi đang nhận về hàng tỷ USD, chúng tôi đã chuyển một phần số tiền đó cho những người nông dân. Tôi đang giúp nông dân kiếm được nhiều hơn. Những người nông dân thậm chí đang hưởng lợi hơn cả khi Trung Quốc mua các sản phẩm của họ”, ông Trump nói.
Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump tuyên bố Trung Quốc mới là bên mất lượng tiền lớn trong cuộc chiến thương mại, còn người Mỹ không mất mát gì.
Ngày 3/8, ông Trump tuyên bố Trung Quốc đang phải trả cho Mỹ hàng chục tỷ USD, trong khi người tiêu dùng Mỹ không phải trả gì cả và cũng không có lạm phát.
Trước đó, sau khi thông báo sẽ áp thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc hôm 1/8, ông Trump khẳng định đợt áp thuế mới cũng không khiến người tiêu dùng Mỹ bị thiệt hại, mà Trung Quốc mới là bên mất mát.
Ông chủ Nhà Trắng hôm qua cho biết cuộc gặp với phía Trung Quốc để thảo luận về vấn đề thương mại, dự kiến diễn ra trong tháng 9, sẽ vẫn được tiến hành mặc dù cả Bắc Kinh và Washington vừa bắt đầu đợt áp thuế mới lên hàng hóa của nhau.
“Chúng tôi đang trao đổi với Trung Quốc, cuộc gặp vẫn diễn ra vào tháng 9. Điều đó không thay đổi. Chúng ta không thể cho phép Trung Quốc đánh cắp tiền của chúng ta thêm nữa”, ông Trump nhấn mạnh.
Đợt áp thuế mới nhất của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua 1/9. Theo đó, Mỹ bắt đầu áp thuế 15% đối với khoảng 112 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Sau đó, bắt đầu từ ngày 1/10, 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, vốn đang bị đánh thuế ở mức 25%, sẽ bị đánh thuế ở mức 30%.
Trung Quốc hôm qua cũng bắt đầu áp thuế bổ sung để đáp trả Mỹ. Mức thuế bổ sung 5% và 10% sẽ được triển khai với 1.717 trong tổng số 5.078 sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ.
Theo Dân trí
-
Vì sao Trung Quốc "đứng vững" trước biến động giá dầu?
-
Bắc Kinh thúc đẩy các dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Trung Quốc kêu gọi các nhà máy lọc dầu tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu
-
Trung Quốc gây sức ép lên Iran để duy trì mở cửa eo biển Hormuz
-
Tòa án Tối cao Mỹ có thể cho phép Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

