Mỹ có thể chặn tuyến cáp quang với Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia
![]() |
| Một tuyến cáp dưới biển (Ảnh: India Today) |
Thời báo Phố Wall ngày 28/8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã tỏ dấu hiệu phản đối mạnh mẽ dự án cáp quang dưới biển vì lo ngại về nhà đầu tư Trung Quốc, Tập đoàn Dr. Peng Telecom & Media Group, cũng như lo ngại về sự kết nối trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc mà tuyến cáp này cung cấp. Tuyến cáp quang này nối Los Angeles và Hong Kong, được Google, Facebook và đối tác Trung Quốc hỗ trợ.
Theo thông tin từ hồ sơ tại Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), nơi các công ty trên nộp hồ sơ xin phép đặt cáp tại Mỹ hồi năm 2017, dự án cáp quang tốc độ cao với chiều dài 13.000 km được thiết lập để kết nối người dùng internet tại Mỹ với châu Á, đồng thời gia tăng sự cạnh tranh trong việc truyền dữ liệu xuyên Thái Bình Dương.
Các nguồn tin cho biết Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2017 đã yêu cầu FCC hoãn thực hiện dự án cho tới khi hoàn tất quá trình đánh giá về an ninh quốc gia. Điều khiến Bộ Tư pháp lo ngại là công ty Dr. Peng Telecom & Media Group, nhà đầu tư có trụ sở tại Bắc Kinh.
Công ty Dr. Peng cung cấp các dịch vụ viễn thông tại Trung Quốc và là công ty viễn thông lớn thứ 4 tại nước này. Theo thông tin trên trang web của Dr. Peng, các đối tác của công ty này bao gồm Huawei Technologies, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc bị Mỹ nghi ngờ về vấn đề an ninh.
Theo Dân trí
-
Iran ra điều kiện khôi phục eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Tổng thống Trump miễn áp dụng lệnh trừng phạt ngành năng lượng Nga
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 14/10: Iran tìm cách phá vỡ tuyến vận chuyển dầu của các nước Ả Rập
-
Iran dọa đưa hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu Mỹ vào danh sách mục tiêu
-
Thỏa thuận diesel Mỹ - Nga và phản ứng từ Ukraine cùng các bên liên quan
-
ĐBQH Lê Ngọc Sơn: Bảo đảm nguồn năng lượng tin cậy cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
-
Mỗi điểm tăng trưởng của TP HCM đều có ý nghĩa với kinh tế cả nước
-
Việt Nam và EFTA ký Hiệp định thương mại tự do, mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế
-
Khơi thông nguồn lực, tạo đột phá tăng trưởng năm 2027
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm để xảy ra thiếu sách giáo khoa

