Ông Trump ám chỉ có đột biến tại đàm phán Nga-Ukraine
![]() |
| Từ trái qua: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/2 cho biết các cuộc đàm phán liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra "rất tốt", đồng thời úp mở khả năng có thể xuất hiện một diễn biến mới từ tiến trình này.
Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, các cuộc đàm phán diễn ra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã diễn ra rất tốt đẹp và có thể sẽ có đột biến mới xảy ra. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Ông Trump từng cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột nổ ra từ tháng 2/2022 tuy vậy, hơn một năm sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, cam kết này vẫn chưa được hiện thực hóa trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn và các bên còn nhiều bất đồng.
Các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine đã thảo luận về mục tiêu tham vọng là đạt được một thỏa thuận hòa bình vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, mốc thời gian này nhiều khả năng sẽ bị trì hoãn do chưa đạt được đồng thuận về vấn đề lãnh thổ.
Mỹ và Ukraine đã trao đổi về khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân và tiến hành bầu cử vào tháng 5, dù những đề xuất này vẫn đang ở giai đoạn thảo luận ban đầu.
Trong khi đó, đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, ngày 5/2 cho biết, các phái đoàn Mỹ, Ukraine và Nga đã nhất trí tiến hành trao đổi 314 tù binh chiến tranh.
Bình An
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 23/5: Đàm phán hòa bình Mỹ - Iran đạt được “một số tiến triển nhỏ”
-
Giới phân tích cảnh báo thế bế tắc nguy hiểm giữa Mỹ và Iran
-
Iran đưa ra đề xuất mới nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz
-
Iran cử phái đoàn đến Islamabad, ông Trump không nới lỏng phong tỏa
-
Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong 2 ngày tới?
-
Vì sao điện ở châu Âu lại có mức giá âm?
-
Niềm tin số - Chìa khóa để mở rộng AI an toàn trong mạng lưới năng lượng
-
Kazakhstan ngăn thu giữ tài sản Gazprom dù tòa phán quyết có lợi cho Ukraine
-
Sự cố bồn hóa chất ở Mỹ: 50.000 người chưa thể trở về nhà
-
Khủng hoảng Hormuz lan rộng sang ngành phân bón và an ninh lương thực

