Ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

16:22 | 16/10/2015

2,174 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng ngày 16/10, đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI đã tiến hành bầu 58 đồng chí trong Ban Chấp hành và 15 đồng chí trong Ban Thường vụ khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong BCH khóa mới, ông Nguyễn Bá Cảnh (32 tuổi, con trai cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh) là một trong bốn người trẻ tuổi nhất được bầu.

dong chi nguyen xuan anh duoc bau lam lam bi thu thanh uy da nang

Ông Nguyễn Xuân Anh, tân Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay thế ông Trần Thọ, với tỷ lệ phiếu bầu hơn 92%. Các đồng chí Võ Công Trí và Huỳnh Đức Thơ tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1976 (quê xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, trình độ lý luận cao cấp chính trị. Ông Nguyễn Xuân Anh từng là Trưởng ban Quốc tế báo Thanh niên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu, Phó Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Năm 2011, ông Nguyễn Xuân Anh được HĐND TP Đà Nẵng bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. Năm 2014, BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XX đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Anh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

 Đại hội lần này cũng bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Thanh Hiếu