"Ông chủ" Lầu Năm Góc sẽ bàn về Biển Đông khi thăm Ấn Độ - Thái Bình Dương

17:59 | 15/11/2019

762 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong khuôn khổ chuyến công du Ấn Độ-Thái Bình Dương bắt đầu hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper dự kiến sẽ bàn về vấn đề Biển Đông, đồng thời tái khẳng định cam kết với khu vực.
ong chu lau nam goc se ban ve bien dong khi tham an do thai binh duong
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (Ảnh: AFP)

Ngày 15/11, Bộ trưởng Esper bắt đầu thực hiện chuyến công du Ấn Độ-Thái Bình Dương với điểm dừng chân đầu tiên là Hàn Quốc, tiếp đến Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Esper tới khu vực này trong vòng 3 tháng kể từ ông nhậm chức người đứng đầu Lầu Năm Góc hồi tháng 8.

Thông báo của Bộ Quốc phòng cho hay ông Esper sẽ lắng nghe mối quan tâm của các quốc gia, tái khẳng định cam kết của Mỹ với các đối tác vì “không đâu quan trọng bằng khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, đồng thời nhấn mạnh khu vực này là “ưu tiên” của quân đội Mỹ.

Thông báo của Lầu Năm Góc về chuyến thăm của ông Esper gọi Trung Quốc là “mối đe dọa lớn hơn” Nga, nói thêm rằng Bộ trưởng Mỹ sẽ bàn về tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Lầu Năm Góc cũng đề cập tới mối quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam thông qua các hoạt động như diễn tập chung, hợp tác về lĩnh vực quân sự, hay chuyến thăm cảng Đà Nẵng của tàu sân bay USS Carl Vinson hồi năm ngoái.

Trong thời gian qua, Mỹ đã nhiều lần điều tàu chiến, máy bay thực hiện tuần tra đảm bảo tự do hàng hải và tự do hàng không trên Biển Đông, nhằm chống lại yêu sách chủ quyền và các hành vi bồi đắp, quân sự hóa phi pháp của Trung Quốc tại khu vực biển giàu tài nguyên.

Hồi tháng 8, Mỹ đã rút ra khỏi hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF và ông Esper khi đó nói rằng Mỹ hy vọng sẽ triển khai các tên lửa từng bị INF cấm tại châu Á.

Ông Esper từng hỏi 2 đồng minh thân thiết Nhật Bản và Australia về vấn đề đặt tên lửa trên lãnh thổ 2 quốc gia này. SCMP dẫn lời giới chuyên gia cho rằng có khả năng Mỹ có thể sẽ đặt vấn đề tương tự với 2 đồng minh Thái Lan và Philippines trong chuyến công du lần này.

Tuy nhiên, hai quốc gia Đông Nam Á cũng có thể sẽ phải giữ cách tiếp cận thận trọng vì họ có thể sẽ không muốn chọn phe trong cuộc đối đầu giữa 2 nước lớn Mỹ - Trung Quốc.

Theo Dân trí

ong chu lau nam goc se ban ve bien dong khi tham an do thai binh duongTân Đại sứ EU: Châu Âu ủng hộ cách giải quyết của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông
ong chu lau nam goc se ban ve bien dong khi tham an do thai binh duongTin tức thế giới 12/11: Máy bay chở cựu Tổng thống Bolivia bị một loạt nước cấm bay qua không phận
ong chu lau nam goc se ban ve bien dong khi tham an do thai binh duongMỹ tăng tốc đối phó chiến thuật tàu thân trắng của Trung Quốc tại Biển Đông