Ô nhiễm không khí giết chết hơn 500.000 người châu Âu mỗi năm
![]() |
| Ô nhiễm không khí ở Paris, Pháp |
"Thật đáng khích lệ khi nhiều chính phủ châu Âu, đặc biệt là chính quyền nhiều thành phố ở châu Âu đang dẫn đầu về bảo vệ sức khỏe của người dân bằng cách cải thiện chất lượng không khí. Nhưng ô nhiễm không khí vẫn đang là nguyên nhân môi trường hàng đầu gây tử vong cho người dân”, Hans Bruyninckx, Giám đốc Cơ quan Môi trường châu Âu cho biết.
Theo báo cáo của tổ chức này, khoảng 520.400 trường hợp tử vong sớm (trước 65 tuổi) ở 41 quốc gia châu Âu trong năm 2016 (so với 550.000 trường hợp năm 2015) có liên quan trực tiếp đến các hạt siêu nhỏ trong không khí. Các hạt bụi cực nhỏ này chủ yếu được tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch và được Tổ chức Y tế Thế giới cho là có hại.
![]() |
| Tỉ lệ tử vong do ô nhiễm không khí ở các nước châu Âu |
Số liệu thu thập được tại các trạm quan trắc cho thấy, năm 2016, 82% dân số đô thị đã bị phơi nhiễm với các hạt siêu nhỏ, giảm nhẹ so với mức 85% của năm 2015.
"Ủy ban châu Âu quyết định tập trung giải quyết vấn đề này và giúp các nước thành viên đảm bảo chất lượng không khí theo tiêu chuẩn cao nhất cho người dân", Karmenu Vella, Ủy viên châu Âu phụ trách Môi trường cho biết.
Nh.Thạch
AFP
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng


