Nước cờ ngân sách lớn của Nga: Ổn định tài chính trước biến động giá dầu và trừng phạt
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. (Ảnh: RT) |
Theo thông báo từ Bộ Tài chính, biện pháp này sẽ bắt đầu áp dụng từ năm tới. Cụ thể, Moscow sẽ hạ mức giá trần dầu - tức mức giá tham chiếu, trên đó phần doanh thu vượt trội sẽ được chuyển vào quỹ dự trữ tài khóa. Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết mục tiêu là giúp quỹ dự trữ được bổ sung ổn định hơn và giảm dần sự phụ thuộc của ngân sách vào nguồn thu dầu khí.
Ông nhấn mạnh: “Để tăng sức chống chịu cho tài chính quốc gia, chúng tôi đề xuất giảm sự lệ thuộc vào các yếu tố ràng buộc, dù là về giá, hay sản lượng, trong cơ cấu ngân sách từ dầu khí”.
Doanh thu dầu sụt giảm, ngân sách chịu áp lực
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh doanh thu dầu khí của Nga dự kiến giảm mạnh trong tháng 9 - khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, do giá dầu suy yếu và đồng rúp tăng giá. Bản dự thảo ngân sách năm 2026 sẽ được trình lên quốc hội vào ngày 29/9.
Theo Reuters, Chính phủ Nga cũng đang cân nhắc khả năng tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) để bù thâm hụt và duy trì dự trữ ngân sách.
Trong cuộc họp với nội các gần đây để rà soát ngân sách, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ sự không hài lòng trước tốc độ tăng trưởng kinh tế chững lại. Năm nay, kinh tế Nga dự kiến chỉ tăng khoảng 1%, thấp hơn nhiều so với mức 4,3% của năm 2024.
Bộ trưởng Siluanov khôi phục “quy tắc ngân sách”
Bộ trưởng Siluanov hiện đang thúc đẩy việc khôi phục “quy tắc ngân sách” - cơ chế từng được áp dụng từ năm 2004, nhưng bị đình chỉ sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Theo quy tắc này, phần doanh thu từ dầu vượt quá mức giá tham chiếu sẽ được chuyển vào quỹ dự trữ, dùng để cân đối khi giá dầu giảm.
Ông cho biết, với biện pháp mới, tỷ trọng thu từ năng lượng trong ngân sách nhà nước sẽ giảm xuống còn 22%, so với mức khoảng 25% trong 8 tháng đầu năm 2025.
“Điều này sẽ giúp ngân sách mạnh mẽ hơn”, ông Siluanov khẳng định, đồng thời tiết lộ kế hoạch hạ dần giá trần dầu 1 USD mỗi năm cho tới khi còn 55 USD/thùng vào năm 2030. Hiện mức trần đang là 60 USD/thùng.
Quỹ dự trữ tài khóa của Nga hiện đạt khoảng 4 nghìn tỷ rúp (48,25 tỷ USD). Trong năm nay, Chính phủ dự kiến sẽ phải rút ra khoảng 447 tỷ rúp (5,39 tỷ USD) từ quỹ này để bù một phần thâm hụt ngân sách, vốn được ước tính vượt 1,7% GDP.
Nh.Thạch
AFP
-
Các tàu hàng “đánh lừa” tín hiệu định vị để đi qua eo biển Hormuz
-
"Ông lớn" dầu khí Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm công suất lọc dầu
-
Kinh tế thế giới "chao đảo" trước làn sóng từ xung đột Iran
-
Giá dầu tăng gần 70%, Bank of America khuyên chốt lời khi vượt mốc 100 USD
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 9/3 - 14/3

