Hà Nội:

Nữ xe ôm bị khách cướp tài sản

19:00 | 02/07/2015

1,240 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chở khách từ bến xe Mỹ Đình đến khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội), chị Cảnh bị người này dùng gạch hành hung rồi cướp xe máy.

Cướp điện thoại của công nhân bốc vác

Cướp điện thoại của công nhân bốc vác

Ngày 2/7, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang tạm giữ Lê Đức Thành (ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

cướp xe ôm

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (52 tuổi, ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, trưa 26/6, Công an huyện Hoài Đức tiếp nhận trình báo của chị Cảnh (34 tuổi, nhân viên Công ty Xe ôm thân thiện) về việc bị một người đàn ông thuê chở từ bến xe Mỹ Đình về khu đô thị Kim Chung - Hoài Đức rồi cướp xe máy.

Chị Cảnh chở khách từ bến xe Mỹ Đình về ngã tư Nhổn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó, người đàn ông này yêu cầu chị Cảnh đưa vào gần một công trường trong khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.

Chiếc xe chị Cảnh dùng để chở Nghĩa
Chiếc xe chị Cảnh dùng để chở khách

Đến nơi, vừa dừng xe, chị Cảnh bị vị khách cầm gạch đánh tới tấp vào vùng gáy. Khi nữ lái xe choáng váng, vị khách lao đến lục soát tài sản rồi phóng xe bỏ chạy.

Từ những thông tin do chị Cảnh cung cấp, cán bộ Công an đồn Công an Kim Chung và Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Hoài Đức đã có mặt để điều tra vụ việc.

Ngay trong chiều 26/6, Công an huyện Hoài Đức đã bắt giữ được Nguyễn Văn Nghĩa trên địa bàn xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ.

Tại Cơ quan Công an, Nghĩa thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Xuân Hinh

Năng lượng Mới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc