NT2 chủ động cách ly khu vực vận hành Nhà máy để đảm bảo an toàn sản xuất trước dịch Covid - 19
Cụ thể, NT2 tổ chức quản lý tập trung toàn bộ lao động trực tiếp phục vụ sản xuất của nhà máy thành 2 khu riêng biệt để đảm bảo nhà máy vận hành an toàn ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
![]() |
| Khu vực vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chủ động cách ly, đảm bảo an toàn sản xuất |
Trong đó, Khu vực 1 - Quản lý tập trung tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 gồm 2 ca vận hành nhà máy (22 người) được bố trí sinh hoạt tại nhà xe Công ty và 23 cán bộ công nhân viên (CBCNV) của các đơn vị liên quan.
Khu vực 2 - Quản lý tập trung tại Nhà công vụ NT2 gồm 3 ca vận hành nhà máy, các kỹ sư của Phân xưởng vận hành, phòng Kỹ thuật Sản xuất; 8 CBCNV của PVPS; 15 CBCNV của Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ. Toàn bộ lực lượng trực tiếp phục vụ sản xuất này được quản lý tập trung cùng với toàn thể cư dân sinh sống tại khu nhà công vụ NT2.
![]() |
| Đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe hàng ngày tại NT2 |
NT2 cũng đã thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức, đôn đốc và kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban Lãnh đạo cùng toàn thể các phòng chức năng liên quan cũng đã thực hiện quản lý tập trung tại khu nhà hành chính Công ty để đảm bảo sản xuất ổn định, liên tục.
![]() |
| NT2 tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 |
Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, NT2 luôn ở tư thế sẵn sàng, khẩn trương, nghiêm túc trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Toàn bộ khu vực văn phòng, nhà ăn, khu nhà ở của NT2 được khử trùng, vệ sinh sạch sẽ. Ngoài việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, NT2 còn hỗ trợ trang bị khẩu trang y tế, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn cho CBCNV.
P.V
-
Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ




