Nối nguồn sáng cho nhân dân vùng lũ lụt

11:00 | 26/07/2018

390 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong những ngày này, cùng với các cấp, các ngành của tỉnh, Công ty Điện Lực Yên Bái cũng đang dồn sức, gồng mình khắc phục hậu quả do hoàn lưu của cơn bão số 3 gây ra.
noi nguon sang cho nhan dan vung lu lut
Công nhân Điện lực Yên Bái kiểm tra cột điện bị sạt lở

Tại tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây mỗi khi mùa bão về thì tình hình thời tiết diễn ra phức tạp khó lường, kéo theo tình trạng mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sảy ra trên diện rộng và mức độ thiệt hại tăng theo từng năm. Hiện tượng này đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống lưới điện của Công ty quản lý.

Do thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai gây ra nên những năm gần đây tập thể cán bộ, công nhân lao động Công ty Điện lực Yên Bái luôn chủ động các biện pháp phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, quyết tâm bằng sức lực, trách nhiệm của mình không quản ngại khó khăn, gian khổ khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất, đảm bảo nguồn sáng phục vụ người dân vùng lũ.

Đặc biệt hoàn lưu của cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại cho hệ thống lưới điện trải rộng trên các địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Yên, thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, đến thời điểm này Công ty Điện lực Yên Bái ước giá trị thiệt hại trên 5,5 tỷ đồng. Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng chí Đặng Văn Thanh - Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết: “ Ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại do thiên tai, lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái đã đến hiện trường chỉ đạo các điện lực, nhất là Điện lực Nghĩa Lộ và các phòng ban trước mắt tập trung mọi nguồn lực để khắc phục tạm thời tại chỗ, bằng mọi cách để có điện sớm nhất cho bà con nhân dân tạm thời ổn định cuộc sống và sinh hoạt…”.

Trong đợt thiên tai này, Điện lực Nghĩa Lộ là đơn vị bị thiệt hại nặng nhất với 9 cột cao thế bị gẫy, đổ, trôi; 6 cột bị nghiêng, sạt lở; 35 cột hạ thế bị gẫy, đổ, nghiêng; 164 TBA bị ảnh hưởng trong đó có 32 TBA chuyên dùng và 132 TBA công cộng với tổng số gần 2.176 khách hàng bị mất điện.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Điện lực Nghĩa Lộ, trước thiệt hại do mưa lũ, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái, chúng tôi đã sớm khắc phục hậu quả, đóng điện cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất ở những nơi đã tiếp cận được. Đến nay còn 7 TBA công cộng chưa đóng được điện và 972 khách hàng chưa có điện. Có 2 xã Nậm mười và Sùng đô chưa đóng được điện do mưa lũ sạt lở lớn, đường giao thông bị chia cắt nghiêm trọng nên chưa tiếp cận được hiện trường để khắc phục.

Ngoài ra mưa lớn trong ngày 20/7/2018 làm ngập toàn bộ trụ sở Đội quản lý đường dây và trạm Lương Thịnh - Điện lực Trấn Yên khiến 10 xe máy và 1 ô tô của CBCNV bị ngập nước và hư hỏng; 3 máy tính, máy in và toàn bộ bàn ghế cùng với các trang thiết bị văn phòng cũng bị hư hỏng. Đồng chí Vũ Quang Đạo - Đội trưởng Đội quản lý đường dây và trạm Lương Thịnh - Điện lực Trấn Yên cho biết: “Toàn đội đang tập trung cùng lực lượng tăng cường của Điện lực khắc phục sự cố trên địa bàn 13 xã được giao quản lý. Do có sự chuẩn bị từ trước về vật tư dự phòng, phương án khắc phục của Công ty và Điện lực Trấn Yên nên hiện nay chúng tôi đang khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời lên phương án để khắc phục ngay những điểm sự cố, kịp thời khôi phục, cấp điện trở lại phục vụ nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Với quyết tâm cao, bên cạnh lực lượng tại chỗ của các điện lực huyện, thành phố, sáng ngày 22/7/2018, Đội xung kích Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty gồm12 đồng chí đã lên đường đi Nghĩa Lộ để tham gia khắc phục bão lũ tại đơn vị. Đội trưởng Phạm Đình Đức - Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty cho biết: “ Nhận được lệnh điều động, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tập trung và cùng anh em tập kết, bốc xếp vật tư, vật liệu cần thiết để vận chuyển vào Nghĩa Lộ nhằm kịp thời hỗ trợ, cùng cán bộ công nhân viên trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ khắc phục bão lũ”.

Bằng sự tận tụy, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân Công ty Điện lực Yên Bái, đến nay các sự cố về điện tại các địa phương đã cơ bản được Công ty khắc phục, đảm bảo cấp điện phục vụ đồng bào, giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống.

Hồng Vân

noi nguon sang cho nhan dan vung lu lutEVNNPC đã khôi phục thêm hơn 200 trạm phân phối bị ảnh hưởng mưa lũ
noi nguon sang cho nhan dan vung lu lutThủ tướng yêu cầu triển khai ngay các phương án ứng phó với thiên tai
noi nguon sang cho nhan dan vung lu lutYên Bái: 10 người chết và mất tích do mưa lũ