Nổ súng tiêu diệt tên cướp mang 5 lệnh truy nã

16:33 | 30/05/2013

3,124 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bị 50 cán bộ công an bao vây, Điệp quay sang khống chế người phụ nữ làm con tin và dùng súng bắn ra bên ngoài chống trả...

Hai phát súng trúng đích, hạ gục tên cướp khét tiếng

Ngày 30/5, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng công an tỉnh vừa nổ súng tiêu diệt đối tượng Võ Hoàng Điệp (SN 1982) mang 5 lệnh truy nã của công an nhiều địa phương.

Đối tượng Võ Hoàng Điệp vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt hạ.

 

Trước đó, khoảng 21h ngày 29/5, các trinh sát bí mật ém quân bên ngoài căn nhà của một phụ nữ tên Châu Thị Kim Phụng (SN 1989, ngụ ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Phía bên ngoài, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai phục sẵn và phát loa yêu cầu tên Điệp đầu hàng.

Không còn đường thoát thân, đối tượng quay sang khống chế người phụ nữ làm con tin. Ở trong nhà, tên Điệp dùng súng bắn ra bên ngoài để chống trả lực lượng chức năng.

Lực lượng trinh sát buộc phải nổ súng để khống chế. Hai phát súng chính xác đã khiến đối tượng gục ngã tại chỗ và giữ an toàn cho con tin.

Ngay lập tức, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đưa tên Điệp đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Định Quán nhưng vết thương quá nặng, Điệp đã tử vong ngay sau đó. 

Đối với “con tin” Châu Thị Kim Phụng, cơ quan chức năng xác định là vợ bé của tên Điệp nên ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra. Cơ quan chức năng nghi vấn, Phụng ít nhiều có liên quan đến những vụ cướp do tên Điệp gây ra.

Phát hiện ổ vũ khí trong căn nhà của tên cướp

Tại hiện trường, Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ 1 khẩu súng col 45, 2 vỏ đạn, một ô tô 7 chỗ mang biển số 60V-8598 và 1 mô tô biển số 60L -8354. Theo cơ quan điều tra, những tài sản và vật dụng trên đều do đối tượng sử dụng.

Khám xét căn nhà, cơ quan chức năng còn thu giữ 2 bộ quần áo và 2 mũ sĩ quan trong ngành quân đội mang cấp hàm trung úy, thượng úy.

Quân phục bị tịch thu trong nhà tên cướp.

 

Ngoài ra, nhiều vũ khí, vật dụng khác cũng bị thu hồi gồm: 1 súng kíp hoa cải, 1 băng đạn bi, 1 mã tấu, 2 thanh kiếm, 7 viên đạn chùm, 8 roi điện, 2 dụng cụ kích điện, 1 đôi găng tay, 1 cuộn băng keo, dây dù và rất nhiều giấy tờ, CMND, bằng lái xe giả.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Võ Hoàng Điệp bị 4 lệnh truy nã của Công an tỉnh Đồng Nai và 1 lệnh truy nã của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến các hành vi cướp giật và lừa đảo. Hắn từng gây ra nhiều vụ cướp rúng động ở Đồng Nai và những vùng lân cận. Trong đó, có một vụ cướp taxi ở địa bàn huyện Trảng Bom - Đồng Nai và lệnh truy nã Võ Hoàng Điệp được phát đi lần đầu tiên vào ngày 6/12/2010.

Trước hành vi táo bạo của đối tượng, công an tỉnh đã lập chuyên án mang bí số 612X và phối hợp với Cục Cảnh sát Truy nã, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an vào cuộc. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện tên Điệp đang lẩn trốn tại huyện Định Quán nên tổ chức truy bắt.

Thượng tá Trần Tiến Đạt khẳng định: “Việc nổ súng tiêu diệt đối tượng này là cần thiết và đã loại trừ một đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội”.

PetroTimes gửi đến độc giả một số hình ảnh trong vụ tiêu diệt tên cướp ở Đồng Nai:

Những giấy tờ Điệp dùng thay đổi thường xuyên để né tránh lực lượng Công an.  

Vũ khí, biển số xe cùng quân phục phát hiện trong nhà tên cướp.

Giấy tờ đối tượng dùng để giả danh cán bộ quân đội.

Khẩu súng tên cướp dùng để chống trả lực lượng chức năng.

Xe ô tô của Võ Hoàng Điệp.

Phước Tân

(Ảnh: CA Đồng Nai cung cấp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc