Nổ súng tái diễn tại biên giới Ấn Độ - Pakistan, 3 binh sĩ thiệt mạng
![]() |
| Một binh sĩ Ấn Độ đứng cạnh xác trực thăng Ấn Độ rơi tại Kashmir ngày 27/2. (Ảnh: Reuters) |
Cơ quan truyền thông của quân đội Pakistan hôm nay 2/4 cho biết các lực lượng Ấn Độ đã nhắm mục tiêu vào các vị trí của Pakistan ở thị trấn biên giới Rakhchakri tại Kashmir. Các binh sĩ Pakistan đã đáp trả hỏa lực từ phía Ấn Độ. 3 trong số các binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng và một người bị thương.
Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời điểm chính xác xảy ra vụ đụng độ.
Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội và cảnh sát Ấn Độ giao tranh với một nhóm phiến quân địa phương tại quận Pulwama ở Kashmir. Ít nhất 4 phiến quân đã thiệt mạng và 4 binh sĩ Ấn Độ bị thương.
Cả hai vụ việc trên đều xảy ra sau vài tuần tương đối yên bình dọc theo đường kiểm soát Kashmir. Trước đó, căng thẳng đã bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan, hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân, sau khi một vụ tấn công liều chết khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Ấn Độ đổ lỗi cho những phần tử Hồi giáo nổi dậy tại Pakistan gây ra vụ tấn công. Vài ngày sau đó, Ấn Độ cũng có động thái đáp trả và tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu được cho là phiến quân bên trong lãnh thổ Pakistan.
Tiếp đó, các máy bay Ấn Độ và Pakistan đã chạm trán nhau trên không. Ấn Độ tuyên bố bắn hạ một máy bay Pakistan, đồng thời thừa nhận nước này mất một trong số các máy bay chiến đấu. Vụ việc này khiến một phi công Ấn Độ bị Pakistan bắt giữ, song được thả ngay sau đó để xoa dịu căng thẳng.
Theo Dân trí
-
Ấn Độ trở thành trung tâm lọc dầu thế giới như thế nào?
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ cuối)
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ 2)
-
Ngành dầu mỏ Pakistan kiến nghị xây dựng chính sách giá ổn định
-
Câu chuyện phía sau sự sụt giảm xuất khẩu nhiên liệu tinh chế của Ấn Độ
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới
-
Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai
-
Định hướng phát triển các tập đoàn kinh tế biển có năng lực cạnh tranh quốc tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV

