Những hình ảnh, hiện vật tái hiện chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

06:00 | 01/05/2014

3,972 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hậu cần tổ chức triển lãm "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử".

Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý tái hiện một cách sinh động, trung thực về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Triển lãm gồm 3 phần: Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử; Điện Biên Phủ - Dấu ấn thời đại; Âm vang Điện Biên. 

Việc tổ chức triển lãm như một lời tri ân đối với công lao của các anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng thời, triển lãm cũng giới thiệu ý nghĩa và tầm vóc to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ đến công chúng trong và ngoài nước, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Triển lãm thu hút nhiều du khách tới tham quan, tìm hiểu về chiến thắng lịch sử của 60 năm về trước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 6/12/1953

Bộ đội tiến quân lên Tây Bắc

Đoàn xe đạp thồ tiến ra mặt trận phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Đoàn xe đạp thồ có đóng góp vô cùng quan trọng, đảm bảo 14.950 tấn gạo, 268 tấn muối, 577 tấn thịt và 1034 tấn thực phẩm cho chiến dịch.

Chiếc xe đạp thồ của anh Ma Văn Thắng, dân công xe đạp thồ tỉnh Phú Thọ đạt năng xuất cao nhất (370 kg)

Kéo pháo vào trận địa

Guốc chèn pháo của chiến sĩ Trung đoàn 45 dùng chèn bánh pháo khi đưa pháo lên dốc để chiếm lĩnh trận địa.

Nhiều anh hùng, liệt sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ cũng được giới thiệu tại triển lãm. Trong ảnh là anh hùng Nguyễn Quốc Trị (trái) và liệt sĩ Bế Văn Đàn, người đã lấy thân mình làm giá súng, hy sinh trong trận Mường Pồn - Lai Châu.

Chiếc đĩa nhôm mà anh nuôi Sư đoàn 316 dùng tiếp tế cơm và thức ăn cho đơn vị xung kích đột phá trận đồi A1

Hình ảnh lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" tung bay trên nóc hầm Đờ Cátơri chiều ngày 7/5/1954, báo hiệu chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao huy hiệu "Chiến sĩ Điện Biên Phủ" cho các chiến sĩ đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch

Huân chương Quân công hạng Ba và huy hiệu "Chiến sĩ Điện Biên Phủ" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cho anh hùng Phùng Văn Khầu.

Quang cảnh hội nghị Geneve năm 1954, chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương

Các cựu chiến binh tới tham quan triển lãm, nhìn lại chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Hiền Anh