Những bức tranh cổ động ấn tượng thời kháng chiến chống Pháp

17:04 | 06/05/2014

3,868 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng ngày 6/5, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã giới thiệu với công chúng những bức tranh cổ động thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1945 đến 1954.

Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014). Qua đó, Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) còn giới thiệu với đông đảo quần chúng về một loại hình văn hóa nghệ thuật mà với vai trò của mình đã đóng góp to lớn vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ

Triển lãm trưng bày hơn 100 hiện vật (phần lớn là tranh cổ động cùng một số bức ký họa và một số kỷ vật của các họa sỹ, hiện vật liên quan đến việc in ấn, tuyên truyền tranh thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954) đã được giới thiệu tới công chúng. Các tác phẩm trưng bày tập trung vào năm chủ đề chính: “Cổ động chủ trương - phong trào”, “Chiến đấu”, “Tình quân dân”, “Nêu gương điển hình” và “Kỷ niệm ngày lễ lớn”.

Các hiện vật được trưng bày đều là hiện vật gốc và là một phần trong bộ sưu tập gần 200 bức tranh cổ động hết sức quý giá và đầy đủ nhất trong hệ thống bảo tàng trên cả nước, cũng như các cơ quan lưu trữ khác mà hiện nay bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang lưu giữ.

Qua triển lãm, BTLSQG mong muốn công chúng hiểu biết nhiều hơn các giá trị lịch sử, giá trị văn hóa nghệ thuật của tranh cổ động Việt Nam trong giai đoạn 1946-1954, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, tự hào về Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam, tiếp tục phát huy tinh thần Điện Biên Phủ quyết chiến quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Hướng dẫn viên đang giới thiệu với khách xem những bức tranh cổ động về chiến thắng Điện Biên Phủ qua các thời kỳ

Tranh cổ động gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ độc lập dân tộc

Tranh cổ động kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến 19/12 ra đời năm 1953

Tranh vận động nhân dân tham gia Hội Liên Việt và tặng quà bộ đội nhân dịp Tết Kỷ Sửu năm 1949

Cổ động phong trào tăng gia sản xuất và bình dân học vụ.

Vận động nhân dân tăng gia sản xuất

Cổ động tòng quân, phát triển chiến tranh du kích và tiêu diệt sinh lực địch

Kêu gọi binh lính Việt trong quân đội Pháp trở về với gia đình

Chiếc máy in do ông Đỗ Duy Đông công tác ở Ty Tuyên truyền Bắc Ninh từ 1945 - 1948 tự nghiên cứu chế tạo phục vụ việc in báo, truyền đơn, tranh cổ động

Hộp đèn chiếu do ông Nguyễn Văn Ký cán bộ Thông tin tuyên truyền xã Bồng Sơn (Hoài Nhân, Bình Định) sáng chế làm phương tiện tuyên truyền năm 1950

Triển lãm còn giới thiệu đến công chúng những bức kí họa do các họa sỹ thực hiện trong thời kì kháng chiến qua màn hình điện tử

Khách đến tham quan triển lãm được tự tay in những bức tranh cổ động bằng phương pháp lăn mực trên các bản khắc gỗ.

Hiền Anh