Nhóm “cẩu tặc” hối lộ Cảnh sát cơ động 15 triệu đồng khi bị bắt

08:07 | 10/11/2019

360 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khi bị Cảnh sát cơ động chặn xe, nhóm “cẩu tặc” đi trên ô tô 7 chỗ mang biển số giả đã đưa 15 triệu đồng xin được “bỏ qua” nhưng vẫn bị lực lượng chức năng giữ lại.
Nhóm “cẩu tặc” hối lộ Cảnh sát cơ động 15 triệu đồng khi bị bắt
Súng bắn điện và nhiều dụng cụ của nhóm "cẩu tặc".

Chiều 9/11, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bình Dương) đã lập biên bản bàn giao 3 đối tượng cùng toàn bộ tang vật là các dụng cụ chuyên dùng đi trộm chó, cho Công an thị xã Thuận An thụ lý.

Rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát cơ động đi tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đến địa bàn phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) phát hiện ô tô có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, trên xe có 3 thanh niên và nhiều dụng cụ chuyên dùng để trộm chó như: súng bắn điện, gậy chích điện, bình ắc quy, băng keo, bột ớt, bình xịt hơi cay và 4 con chó mà nhóm “cẩu tặc” mới bắt trộm. Đáng chú ý, khi bị phát hiện, nhóm “cẩu tặc” đã đưa 15 triệu đồng để xin tổ tuần tra bỏ qua nhưng không được.

Nhóm “cẩu tặc” hối lộ Cảnh sát cơ động 15 triệu đồng khi bị bắt
Xe ô tô mang biển số giả được nhóm "cẩu tặc" dùng làm phương tiện đi trộm chó.

Tại cơ quan công an, nhóm “cẩu tặc” bị tạm giữ gồm Huỳnh Văn Bình (28 tuổi, ngụ Bình Dương); Đỗ Thiện Hữu (30 tuổi, ngụ An Giang) và Nguyễn Văn Chiến (42 tuổi, ngụ Đắk Lắk). Cả 3 đối tượng khai chuyên sử dụng xe ô tô 7 chỗ rồi mang biển số giả để đi trộm chó.

Công an thị xã Thuận An đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Dân trí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc