Nhiều thượng nghị sĩ Mỹ mệt mỏi với các dự luật trừng phạt Nga
“Ngày nay, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với các lệnh trừng phạt, đặc biệt là các lệnh trừng phạt chống Nga. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người đồng cảm với chúng tôi hơn”, thượng nghị sĩ Rubio nói.
![]() |
Phòng họp của Thượng viện Mỹ |
Bloomberg giải thích rằng nhiều thượng nghị sĩ vẫn muốn đưa Nga ra công lý vì sự can thiệp vào bầu cử ở Mỹ và những hành động khác của người Nga ở các quốc gia khác (mà họ quy cho Nga), nhưng không có sự đồng thuận về các biện pháp cụ thể tại Thượng viện. Ngoài ra, có những lo ngại rằng các lệnh trừng phạt có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của chính Mỹ. Cuối cùng, Quốc hội Mỹ hiện đang bị chia rẽ - Đảng Dân chủ chiếm đa số tại Hạ viện và Đảng Cộng hòa giữ Thượng viện, điều này cũng gây khó khăn cho các dự luật cần phải thông qua Quốc hội, nếu không có sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Đòn trừng phạt là con dao hai lưỡi. Do đó, chúng tôi thực sự cần lùi lại một bước và đánh giá xem chúng tôi đang ở đâu và làm gì”, Bloomberg dẫn lời Thượng nghị sĩ Ron Johnson (thuộc đảng Cộng hòa, từ bang Wisconsin) cho biết.
Đầu tháng 4, các thượng nghị sĩ Marco Rubio và Chris Van Hollen (thuộc đảng Dân chủ, từ bang Maryland) đã đưa ra một dự luật trước Quốc hội Mỹ có nội dung đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga để ngăn chặn sự can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ, mà dường như Nga có thể sẽ thực hiện trong tương lai. Dự luật quy định khả năng đưa ra các biện pháp hạn chế đối với các lĩnh vực quốc phòng, ngân hàng và năng lượng của nền kinh tế Nga. Một dự luật đưa ra các biện pháp tương tự, cũng đã được Thượng nghị sĩ Van Hollen và Ruby đưa ra trước Quốc hội Mỹ vào đầu năm ngoái, nhưng sau đó không được Quốc hội thông qua.
Bá Thủy (Theo RT)
![]() |
![]() |
![]() |
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới