Nhật Bản cân nhắc đẩy mạnh điện hạt nhân
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Nhật Bản nên vận hành tất cả các nhà máy điện hạt nhân hiện có, để bù đắp tác động của cuộc xung đột Iran đối với giá điện, Yuichiro Tamaki - lãnh đạo một Đảng đối lập Nhật Bản, cho biết hôm thứ Hai (9/3).
Nhật Bản phụ thuộc vào Trung Đông để cung cấp khoảng 95% lượng dầu mỏ và 11% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu, trong đó khoảng 70% lượng dầu mỏ và 6% lượng LNG được vận chuyển qua eo biển Hormuz, vốn đang bị đóng cửa do xung đột.
"Trừ khi chúng ta tận dụng triệt để năng lượng hạt nhân như một nguồn năng lượng không phát thải carbon và ít phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, nếu không thì hóa đơn tiền điện chắc chắn sẽ tăng lên", ông Tamaki, người đứng đầu Đảng Dân chủ Nhân dân, cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X.
Giá dầu đã tăng vọt khoảng 20% vào thứ Hai (9/3), đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, khi cuộc chiến xung đột leo thang giữa Mỹ-Israel với Iran làm dấy lên lo ngại về nguồn cung khan hiếm.
Nhật Bản đã đóng cửa toàn bộ 54 lò phản ứng hạt nhân - vốn cung cấp khoảng 30% điện năng cho cả nước - sau sự cố tan chảy hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi năm 2011. Hiện vẫn còn 33 lò phản ứng đang hoạt động, nhưng chỉ có 15 lò được tái khởi động.
"Cần có sự thay đổi chính sách để bảo vệ tính mạng của người dân", ông Tamaki, người luôn ủng hộ việc khởi động lại và mở rộng năng lượng hạt nhân ở Nhật Bản, cho biết.
Tân Thủ tướng Sanae Takaichi cũng kiên quyết ủng hộ năng lượng hạt nhân và công chúng Nhật Bản cũng đang dần trở nên ủng hộ hơn đối với năng lượng hạt nhân.
Yến Anh
-
BRICS bàn thảo phản ứng chung trước xung đột vùng vịnh Ba Tư
-
Nhật Bản hỗ trợ 10 tỷ USD giúp Đông Nam Á đối phó cú sốc giá dầu
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 3/4: LHQ kêu gọi chấm dứt vòng xoáy xung đột
-
[VIDEO] Petrovietnam tăng tốc chuẩn bị cho lĩnh vực điện hạt nhân
-
Vì sao Nhật Bản không vội vã mà vẫn luôn đi trước?
-
Mỹ chặn bắt ba tàu chở dầu của Iran tại khu vực châu Á
-
Tổng thống Trump: Chưa có "khung thời gian" cho việc chấm dứt xung đột với Iran
-
Dòng chảy dầu từ Nga sang Đức đã được nối lại?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 23/4: Tập đoàn Thăm dò Dầu khí Nhật Bản công bố kế hoạch đầu tư mới
-
Giá dầu hôm nay 23/4: Brent lại vượt mốc 100 USD

