Nhà Trắng mời Vitol và Trafigura thảo luận về dầu mỏ Venezuela

11:10 | 09/01/2026

128 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời lãnh đạo các tập đoàn giao dịch Vitol và Trafigura tới Nhà Trắng để thảo luận về việc tiếp thị dầu mỏ của Venezuela.
Nhà Trắng mời Vitol và Trafigura thảo luận về dầu mỏ Venezuela
(Ảnh minh họa)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời lãnh đạo các tập đoàn giao dịch hàng hóa Vitol và Trafigura tới Nhà Trắng để tham dự các cuộc thảo luận vào ngày thứ Sáu (9/1) về việc tiếp thị dầu mỏ của Venezuela, theo Reuters đưa tin.

Trong khi chính quyền Trump đã lựa chọn các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ đóng vai trò chủ đạo trong việc khai thác và bán dầu thô từ Venezuela, thì các tập đoàn châu Âu khổng lồ này lại là những nhà giao dịch dầu mỏ lớn nhất thế giới, và không nghi ngờ gì nữa, họ sở hữu chuyên môn cần thiết để tiếp thị dầu của Venezuela.

Năm 2024, Vitol đã giao dịch trung bình 7,2 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỗi ngày (bpd), trong khi Trafigura xử lý khoảng 4,3 triệu thùng dầu quy đổi mỗi ngày, tương đương hơn 10% mức tiêu thụ dầu toàn cầu hằng ngày.

Cả hai công ty đều đã mở rộng hoạt động và đa dạng hóa danh mục đầu tư, rót vốn vào cơ sở hạ tầng như nhà máy lọc dầu và các kho lưu trữ, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực kim loại và năng lượng tái tạo khi các điều kiện thị trường thay đổi. Họ cũng là những khách hàng mua nhiên liệu quan trọng từ các cơ sở mới quy mô lớn như nhà máy lọc dầu Dangote tại Nigeria.

Khác với các đối thủ châu Âu như Shell (NYSE:SHEL) và BP Plc. (NYSE:BP), các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ như ExxonMobil (NYSE:XOM) và Chevron (NYSE:CVX) không có các bộ phận giao dịch dầu quy mô lớn, mà chủ yếu tập trung vào hoạt động cốt lõi là thăm dò và khai thác (E&P).

Mặc dù sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, hơn 300 tỷ thùng, Venezuela hiện chỉ khai thác lượng dầu tương đối khiêm tốn, trung bình khoảng 900.000 đến 1 triệu thùng/ngày, giảm mạnh so với mức đỉnh hơn 3 triệu thùng/ngày trước đây. Nguyên nhân là các lệnh trừng phạt của phương Tây, cùng với nhiều năm thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và tình trạng tham nhũng mang tính hệ thống.

Vành đai Orinoco, nằm ở khu vực phía đông Venezuela, chứa phần lớn trữ lượng dầu của quốc gia này. Dầu tại đây là dầu siêu nặng và có hàm lượng lưu huỳnh cao (dầu chua), với độ API thấp. Điều này khiến việc khai thác và tinh chế trở nên khó khăn và tốn kém hơn so với các loại dầu nhẹ, thông thường. Ngoài ra, dầu còn cần được pha trộn với các chất pha loãng (như naphtha) để có thể vận chuyển và xử lý tại các tổ hợp nâng cấp hoặc nhà máy lọc dầu chuyên biệt.

Bình An

  • vingroup