Nguồn phóng xạ bị mất tại Bắc Kạn không nguy hiểm
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngày 15/12/2015, nguồn phóng xạ Cs - 137 được phát hiện đã biến mất khỏi nhà máy Xi măng Bắc Kạn (phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn).
Đây là nguồn phóng xạ kín, được đặt ở tâm của một bình chì hình trụ (kích thước đường kính khoảng 10 x 20 cm, màu ghi xám, nặng khoảng 03-04 kg). Bình chì có tác dụng che chắn bức xạ thoát ra ngoài môi trường.
Nguồn phóng xạ này được sử dụng để kiểm tra mức xả clinker trong công nghệ xi măng lò đứng.
Sau khi phát hiện sự việc, UBND tỉnh Bắc Kạn đã thành lập tổ công tác tích cực tìm kiếm nguồn phóng xạ bị mất.
Ở diễn biến khác, Bộ Khoa học và Công nghệ đã mang thiết bị mới nhất do Hoa Kỳ viện trợ tham gia tìm kiếm nguồn phóng xạ bị mất tại Bắc Kạn.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nguồn phóng xạ bị mất tại Bắc Kạn rất nhỏ, thuộc nhóm 5, có chỉ số hoạt động riêng dưới 0,01 không gây nguy hiểm với con người.
![]() |
Bảng phân loại các nguồn phóng xạ theo mức độ nguy hiểm (mức độ nguy hiểm giảm dần theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn) |
Trước sự việc này, có ý kiến cho rằng nên gắn chip đối với các nguồn phóng xạ, tuy nhiên Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết chỉ gắn chíp với các nguồn phóng xạ lớn, mở ra là gây sát thương cho con người ngay.
Với các nguồn phóng xạ nhỏ, không nguy hiểm với con người thì tăng cường công tác quản lý.
![]() | [VIDEO] Nguồn phóng xạ tại nhà máy Bắc Kạn biến mất bất thường |
Xuân Hinh
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch