Ngư dân ven biển được mùa khai thác

07:00 | 11/03/2018

2,737 lượt xem
|
Tháng 2-2018 là mùa chính của vụ cá Bắc, thời tiết biển thuận lợi nên bà con vươn khơi bám biển, trúng mùa được giá.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo báo cáo của các tỉnh ven biển, tháng 2-2018 đang là mùa chính của vụ cá Bắc, thời tiết biển thuận lợi bà con vươn khơi bám biển, trúng mùa được giá. Tại vùng biển Bắc Trung Bộ, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình… được mùa khai thác cá cơm, cá khoai, cá chuồn, cá thu...

ngu dan ven bien duoc mua khai thac
Những rổ cá trên khoang tàu của ngư dân Kiên Giang tại cảng An Thới, Phú Quốc

Tại các tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên được mùa cá ngừ đại dương. Với giá cá ngừ như hiện nay khoảng 115.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí đều cho thu nhập khá nên hầu hết ngư dân phấn khởi ra khơi trong những ngày đầu năm mới.

Ngay những ngày đầu năm mới Mậu Tuất 2018, ngư dân các địa phương vùng biển tỉnh Ninh Thuận đã có niềm vui lớn, bởi chỉ trong 1 đêm vươn khơi đánh bắt, tàu nào cũng đầy ắp khoang cá, từ 200-300 giỏ cá cơm (loại giỏ 16kg) đưa về cập cảng để bán. Với giá bán 270.000 đồng/giỏ, trung bình mỗi chuyến ngư dân thu được khoảng 80 triệu đồng. Trừ hết chi phí, ngư dân lãi trên dưới 50 triệu đồng/chuyến.

Sau thời gian nghỉ tết, nhiều ngư dân đánh bắt ven bờ tại Cà Mau đã bắt đầu ra khơi với những chuyến biển đầu xuân. Niềm vui của ngư dân được nhân đôi khi vừa trúng mùa, trúng giá. Ghi nhận tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, sau 1 ngày đánh bắt trên biển, trung bình mỗi phương tiện có thể đánh bắt từ 50 đến hơn 100kg cá, chủ yếu là cá khoai.

Trong khi đó, giá cá khoai lại tăng cao, hiện đang ở mức 100.000- 105.000 đồng/kg đối với cá loại 1; 90.000-95.000 đồng/kg đối với cá loại 2... Mức giá này tăng hơn 50.000 đồng/kg so với thời điểm trước tết Nguyên đán. Nhờ đó, qua mỗi chuyến biển, sau khi trừ chi phí và chia cho bạn ghe, mỗi phương tiện có lãi 4-10 triệu đồng/ngày.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước sản lượng khai thác thủy sản 2 tháng năm 2018 đạt 496.900 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó khai thác biển ước đạt 473.900 tấn, tăng 2,2%.

Đối với nuôi trồng thủy sản, sản lượng tháng 2 năm 2018 ước đạt 276.000 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2017, đưa tổng sản lượng 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 551.000 tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng nuôi cá tra trong 2 tháng năm 2018 đạt 163.300 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017. Một số tỉnh nuôi cá tra trọng điểm đạt sản lượng lớn như: An Giang sản lượng đạt 49.000 tấn, Cần Thơ sản lượng 17.200 tấn. Bên cạnh đó, giá cá tra nguyên liệu đang ở mức cao kỷ lục do thị trường xuất khẩu ổn định, dao động ở mức 28.000-29.500 đồng/kg.

Đối với tôm, các địa phương đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn lịch thời vụ nuôi tôm năm 2018 dựa trên cơ sở khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản của Tổng cục Thủy sản. Sản lượng tôm sú vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 29.800 tấn, tăng 8,1%; sản lượng tôm thẻ ước đạt 10.800 tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, thị trường tôm trong tháng 2-2018 có xu hướng tăng giá đối với tôm sống tại thị trường nội địa do nhu cầu tiêu dùng tăng vào thời điểm cận tết Nguyên đán...

Sản lượng khai thác thủy sản 2 tháng năm 2018 đạt 496.900 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó khai thác biển ước đạt 473.900 tấn, tăng 2,2%; khai thác nội địa ước đạt 23.000 tấn, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Thành Trung