Ngộ độc khí, hơn 40 công nhân nhập viện ở Yên Bái 

14:36 | 07/09/2018

728 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sự cố máy nén khí khiến hơn 40 công nhân của một xưởng may ở Yên Bái nhập viện trong tình trạng ngộ độc.
yen bai ngo doc khi hon 40 cong nhan nhap vienĐứt cáp cẩu trục tại dự án The Sun Mễ Trì, một người bị thương
yen bai ngo doc khi hon 40 cong nhan nhap vienBa công nhân ở Quảng Ninh tử vong do tai nạn lao động
yen bai ngo doc khi hon 40 cong nhan nhap vienSập giàn giáo công trình xây siêu thị, nhiều người bị thương

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/9, tại nhà máy may thuộc Công ty KNF Trấn Yên (thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái) xảy ra sự cố nén khí trong máy là quần áo. Theo đó, một lượng lớn dầu bôi trơn bị đốt cháy, khí độc theo đường ống chạy thẳng vào nơi công nhân đang làm việc.

yen bai ngo doc khi hon 40 cong nhan nhap vien
Các công nhân bị ngộ độc được đưa đi cấp cứu.

Sự việc khiến 8 công nhân bị ngộ độc với các biểu hiện khó chịu, nôn, chóng mặt, bất tỉnh.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty KNF đã đưa toàn bộ công nhân ra khỏi nhà xưởng và đưa 8 người bị nặng đi cấp cứu, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố. Đến 7h30 sáng 7/9, toàn bộ công nhân quay trở lại làm việc.

Tuy nhiên, chỉ sau một giờ, hàng chục công nhân tiếp tục có biểu hiện nhiễm độc do lượng khí nén tồn dư. 360 người lao động thuộc 12 dây chuyền được sơ tán ra ngoài; số người phải nhập viện lên tới 44 người, trong đó có 1 trường hợp nặng.

Bác sĩ Bạch Xuân Thủy - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cử kíp cấp cứu, phương tiện và thuốc men lên hỗ trợ.

Hiện, cơ quan chức năng đã đình chỉ việc sản xuất tại nhà máy, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Diệu Anh (T/H)