Nghi án Trưởng Ban quản lý chung cư bị đâm chết vì ghen

21:00 | 26/06/2018

400 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một chung cư trên địa bàn quận 2 khiến Trưởng Ban quản lý chung cư chết tại chỗ và một phụ nữ bị trọng thương. Nghi can bị bắt ngay sau khi gây án.
nghi an truong ban quan ly chung cu bi dam chet vi ghenTruy xét nhóm đối tượng đâm chết người trên bàn nhậu
nghi an truong ban quan ly chung cu bi dam chet vi ghenGhen tuông, gã đàn ông sát hại nhân tình hơn mình 16 tuổi
nghi an truong ban quan ly chung cu bi dam chet vi ghenNíu kéo tình cảm bất thành, gã đàn ông sát hại vợ cũ và con trai

Đến hơn 17h chiều 26/6, hiện trường vụ trọng án xảy ra tại chung cư H.L (đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM) vẫn đang được Công an, Viện Kiểm sát quận 2 phong tỏa, khám nghiệm.

nghi an truong ban quan ly chung cu bi dam chet vi ghen
Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng vì ghen ở chung cư trên địa bàn quận 2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều cùng ngày, cư dân sống tại chung cư nói trên chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Một nam thanh niên mặc đồng phục nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ K.H cầm con dao dính đầy máu rượt theo người đàn ông trong tình trạng cơ thể đầy thương tích từ văn phòng ban quản lý chung cư ra sân, rồi tiếp tục đâm nhiều nhát khiến người này chết tại chỗ.

nghi an truong ban quan ly chung cu bi dam chet vi ghen
Nghi phạm cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát khiến Trưởng Ban quản lý chung cư tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhân viên của công ty nói trên đã điện báo Công an phường Bình Trưng Tây. Đối tượng gây án bị bắt ngay sau đó. Qua kiểm tra hiện trường, công an phát hiện Trưởng Ban quản lý chung cư tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.

nghi an truong ban quan ly chung cu bi dam chet vi ghen
Cơ quan chức năng lấy lời khai những người có liên quan.

Kiểm tra phòng Ban quản lý chung cư, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 phụ nữ bị thương nặng, nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện quận 2 cấp cứu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm và 2 nạn nhân cùng làm việc tại công ty K.H. Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do nghi phạm ghen tuông vì nghi ngờ người yêu có mối quan hệ bất chính với Trưởng Ban quản lý chung cư.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

DT