Nghệ An: Góa phụ bán người sang Trung Quốc lĩnh án

17:26 | 30/08/2018

361 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 30/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Lô Thị Ngọc (34 tuổi, ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) về hành vi "Mua bán người".
nghe an xet xu goa phu ban nguoi sang trung quocCảnh báo tình trạng buôn người qua biên giới
nghe an xet xu goa phu ban nguoi sang trung quocNhức nhối nạn buôn bán người tại Việt Nam
nghe an xet xu goa phu ban nguoi sang trung quocDùng chiêu góa vợ, lừa bán gái trẻ ra nước ngoài

Sau khi chồng qua đời, Ngọc gửi con gái cho bố mẹ rồi sang Trung Quốc làm ăn, đến tháng 10/2013 thì về Việt Nam thăm gia đình. Thấy Ngọc ăn mặc đẹp đẽ, đồ dùng đắt tiền nên Nguyễn Thị L. và Lữ Thị M. (ở cùng xã) nhờ Ngọc đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Hai sơn nữ này còn "ra giá" mỗi người phải được 60 triệu đồng.

nghe an xet xu goa phu ban nguoi sang trung quoc
Bị cáo Lô Thị Ngọc tại phiên toà.

Ngọc trao đổi với một người phụ nữ tên Hiền (sinh sống ở Trung Quốc) về việc của M. và L. Hiền đồng ý trả cho hai cô gái này mỗi người 60 triệu và nói Ngọc dẫn hai người ra Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa sang Trung Quốc. Hiền sẽ trả công cho Ngọc 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, Hiền không làm đúng theo thoả thuận mà bán Nguyễn Thị L. và Lữ Thị M. cho hai người đàn ông Trung Quốc khác với giá khoảng 210 triệu đồng/người. Xong xuôi, Ngọc quay lại Trung Quốc sinh sống. Tháng 4/2017, Nguyễn Thị L. trốn được về Việt Nam và làm đơn tố cáo Ngọc, đồng thời yêu cầu bồi thường 208 triệu đồng. Còn chị M. hiện đã lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc.

Đến tháng 2/2018, biết L. viết đơn tố cáo mình nên Ngọc quay lại Việt Nam và đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa mở lần 2, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình dù phía bị hại vắng mặt không có lý do.

Trong vụ án, giữa bị hại và Ngọc có sự thỏa thuận về số tiền được hưởng, do đó HĐXX cho rằng không có căn cứ chấp nhận yêu cầu bồi thường dân sự của M. và L.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lô Thị Ngọc 4 năm tù về tội "Mua bán người".

Diệu Anh (T/H)