Ngành pin Trung Quốc và mối lo cung vượt cầu
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Theo Reuters, các nhà sản xuất pin đã mở rộng quy mô một cách thiếu kiểm soát, dẫn đến năng lực sản xuất vượt xa nhu cầu, qua đó trở thành mối đe dọa đối với chính ngành này, thông tin được đưa ra tại một cuộc họp của Bộ.
Trung Quốc hiện là thị trường xe điện lớn nhất thế giới và cũng là một trong những quốc gia dẫn đầu về lưu trữ năng lượng bằng pin. Tuy nhiên, tương tự như xe điện và tấm pin mặt trời, các ngành gắn liền với quá trình chuyển dịch năng lượng này đã hưởng lợi từ nhiều năm trợ cấp hào phóng, cho phép tăng trưởng mạnh mà không tính đến rủi ro dư thừa công suất và các hệ lụy đi kèm. Chính phủ Trung Quốc trước đó đã phải siết chặt ngành xe điện và năng lượng mặt trời, và giờ đây dường như đến lượt ngành pin.
Đáng chú ý, ngành lưu trữ năng lượng bằng pin của Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất ngay cả khi nhu cầu thị trường vẫn tăng mạnh, chủ yếu nhờ sự bùng nổ của lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Một báo cáo khác của Reuters trong tuần này cho biết lưu trữ pin hiện là một trong những mặt hàng xuất khẩu có lợi nhuận cao nhất của Trung Quốc. Trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu pin lưu trữ đã mang về 66 tỷ USD doanh thu, trở thành nhóm sản phẩm chuyển dịch năng lượng có giá trị xuất khẩu lớn nhất, vượt qua xe điện với doanh thu khoảng 54 tỷ USD.
Các trung tâm dữ liệu đang thúc đẩy nhu cầu lưu trữ pin tăng cao do mức tiêu thụ điện khổng lồ, gây áp lực lớn lên lưới điện. Trước mắt, đặc biệt tại Mỹ, các nhà vận hành lưới điện đang tìm cách giảm tải bằng việc yêu cầu các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu tự đảm bảo nguồn điện dự phòng, để có thể tách khỏi lưới điện trong trường hợp nhu cầu điện của toàn xã hội tăng đột biến.
Trong khi đó, Đức ghi nhận mức bổ sung công suất lưu trữ năng lượng mới cao kỷ lục trong năm ngoái, đạt tổng cộng 7,3 GW, tiếp tục cho thấy thị trường lưu trữ pin đang rất sôi động. Một phần quan trọng của xu hướng này là việc pin lưu trữ hiện được xem như giải pháp khả thi nhất để giảm lãng phí điện gió và điện mặt trời trong những thời điểm nhu cầu tiêu thụ thấp.
Mai Lâm
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc
-
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
-
Trung Quốc yêu cầu các "teapot" duy trì sản lượng nhiên liệu
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Nghị quyết 109: Kích hoạt hai “mũi nhọn” điện hạt nhân và điện gió ngoài khơi
-
Xăng E10 và bài toán chuyển đổi xanh: Cần chiến lược đồng bộ từ sản xuất đến tiêu dùng
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
TKV chủ động ứng phó với biến động quốc tế

