Ngân hàng Nhà nước: Không in thêm tiền mệnh giá nhỏ

Lý giải cho việc sẽ không in tiền mệnh giá nhỏ, kể cả phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới, NHNN cho rằng đó là để hạn chế sử dụng tiền nhỏ trong hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng. Giải pháp hạn chế này đã nhận được sự đồng thuận của các Bộ, ban, ngành và dư luận xã hội đồng tình ủng hộ.
NHNN cũng cho biết, nếu không đưa tiền mới (mệnh giá nhỏ) vào sử dụng sẽ tiết kiệm được hàng trăm tỉ đồng mỗi năm: chi phí in ấn, chi phí lưu giữ tại kho tiền của ngân hàng khi tiền mệnh giá nhỏ quay trở lại hệ thống ngân hàng... Hoạt động đổi tiền ăn chênh lệch tại những nơi đền chùa đã được chấn chỉnh; hiện tượng đặt lễ tại các ban thờ, ném tiền, thả tiền cũng đã được hạn chế.

NHNN cũng đã chỉ đạo hệ thống ngân hàng thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo hệ thống ATM hoạt động thông suốt, phục vụ nhu cầu tiền mặt rất lớn dịp cận Tết. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cần chủ động lập kế hoạch phục vụ chi trả lương của các doanh nghiệp, tổ chức, theo dõi sát sao công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn hoạt động của ATM.
Bảo Sơn (tổng hợp)
-
Ngân hàng Nhà nước nhận 11 hồ sơ xin sản xuất vàng miếng
-
Ngân hàng Nhà nước và ADB vinh danh SHB vì những thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nữ chủ
-
Agribank giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, lũ
-
Sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi: Bổ sung quyền hạn, làm rõ cơ chế phí và hỗ trợ đặc biệt
-
Gần 10 ngàn người ghé thăm gian hàng BIDV tại triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước
-
VCCI: Gần 70% hộ kinh doanh lo ngại bị xử phạt trước các quy định mới
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch 5 năm, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%
-
Quốc hội thông qua luật sửa đổi 4 Luật thuế, tạo dư địa điều hành linh hoạt
-
[VIDEO] Tận dụng nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh
-
Tin tức kinh tế ngày 23/4: Gần 74% hộ kinh doanh lãi ít hoặc không có lãi


