Ngân hàng ADB hỗ trợ xây nhà cho người dân vùng thiên tai tại Đắk Lắk
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; bà Susan Lim - Trưởng Ban Điều hành Hoạt động Quốc gia của ADB tại Việt Nam; cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà.
![]() |
| Những ngôi nhà kiên cố được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam tài trợ được xây dựng. |
Hoạt động bàn giao nhà nằm trong khuôn khổ gói viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá 2 triệu USD do ADB tài trợ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai tại Đắk Lắk. Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương và địa phương, chương trình đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho 305 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do đợt bão, mưa lũ kéo dài vào tháng 11/2025. Riêng tại phường Đông Hòa có 19 hộ được hỗ trợ xây nhà.
Các căn nhà được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, mái lợp tôn, diện tích từ 44 đến 48,1 m², đáp ứng yêu cầu an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và góp phần nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai.
![]() |
| Nhà bà Võ Thị Siêng (sinh năm 1972) bị sập do lũ lớn trong năm 2025, nay đã được xây mới và bàn giao trong dịp này. |
![]() |
| Bà Võ Thị Siêng vui mừng bên căn nhà mới. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh, đợt mưa lũ lịch sử tháng 11/2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự hỗ trợ kịp thời của các đối tác quốc tế, đặc biệt là ADB, công tác khắc phục hậu quả đã đạt được những kết quả tích cực. Việc hoàn thành và bàn giao nhà ở an toàn không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước phục hồi sinh kế.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Thuận (thương binh, sinh năm 1953) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Chuyên (sinh năm 1954) vui mừng được nhận căn nhà an toàn do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng Chính phủ Việt Nam tài trợ xây dựng lại. |
Đại diện nhà tài trợ, bà Susan Lim cho rằng, kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển. ADB cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hỗ trợ các cộng đồng phục hồi sau thiên tai, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.
Trước đó, ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) cùng đợt mưa lớn kéo dài vào tháng 11/2025 đã gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, được đánh giá là đợt thiên tai lớn nhất trong nhiều thập kỷ, vượt cả mức lũ lịch sử năm 1993. Địa hình dốc, lượng mưa lớn kéo dài, kết hợp với các yếu tố thủy văn phức tạp đã khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề.
Theo thống kê, toàn tỉnh có 653 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 1.050 căn nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa; hơn 105.000 căn nhà bị ngập nước. Tổng thiệt hại ước tính trên 9.600 tỷ đồng.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều tổ chức quốc tế đã tích cực chung tay hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Trong đó, Ngân hàng ADB đã nhanh chóng triển khai gói viện trợ khẩn cấp, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước tái thiết sau thiên tai.
Minh Đức





