Ngắm nhìn sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc
![]() |
Việc xây dựng sân bay quốc tế lớn nhất thế giới đặt gần thủ đô Bắc Kinh, được đặt tên là Daxing, đã hoàn tất, các nhà chức trách Trung Quốc cho biết. Dự án này được đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình giám sát.
Sân bay cách trung tâm đất nước 46 km về phía nam và chiếm diện tích 1 triệu mét vuông.
![]() |
Người phụ trách công trình xây dựng, Li Jianhua, trước đó đã nói với Sputnik rằng Daxing không chỉ là một sân bay, mà còn là trung tâm vận tải lớn nhất thế giới có chi phí xây dựng gần 400 tỷ nhân dân tệ (khoảng 15 tỷ euro).
Một nhà ga, có hình dáng một con "phượng hoàng mầu vàng", sẽ được khánh thành vào ngày 30/9, một ngày trước lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
![]() |
Sân bay mới này được cho là để giảm bớt áp lực đối với Bắc Kinh, hiện đang quá tải.
Dự kiến Daxing sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2025 với bốn đường bay, có thể phục vụ 72 triệu hành khách và gần 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
![]() |
Kiến trúc sư người Anh-Iraq, Zaha Hadid, đã qua đời vào năm 2016, là người đã thiết kế ra sân bay này.
Nh.Thạch (Theo AFP)
-
Trung Quốc: Tiên phong đưa AI xuống biển
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ




