Nga - Trung tìm cách mở rộng xuất khẩu dầu
![]() |
| Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sơn Đông. (Ảnh: Reuters) |
Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành những nước mua dầu chính của Nga kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022. Trung Quốc nhập khẩu khoảng 1,4 triệu thùng dầu của Nga mỗi ngày qua đường biển và khoảng 900.000 thùng dầu của Nga mỗi ngày qua đường ống.
Các nhà lọc dầu Trung Quốc (cả nhà máy độc lập và các tập đoàn lớn nhà nước) đang “săn” dầu Nga vì được chiết khấu - dầu Nga rẻ hơn so với một số nguồn khác, giúp họ bù chi phí khi biên lợi nhuận lọc dầu giảm. Có báo cáo cho rằng Trung Quốc tăng cường nhập dầu Nga để “tích trữ chiến lược”. Một phần dầu Nga đến Trung Quốc là qua đường ống (ví dụ mỏ Siberia) và phần khác bằng tàu (seaborne), cho thấy Trung Quốc đa dạng hóa cách lấy nguồn cung.
Tháng trước, Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với hai nhà khai thác dầu lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các lệnh trừng phạt đó là hành động không thân thiện, ngược lại chúng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga, đồng thời ông Putin đề cao tầm quan trọng của Nga đối với thị trường toàn cầu.
Mặc dù có nhiều báo cáo trái chiều về triển vọng nguồn cung cấp dầu của Nga cho Trung Quốc và Ấn Độ, tuy nhiên tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Nga cho đến nay vẫn tương đối ổn định.
Phó Thủ tướng Novak phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh Trung - Nga ở Bắc Kinh rằng Nga đã thảo luận với các đối tác Trung Quốc về khả năng mở rộng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc.
Ông Novak tiết lộ các thỏa thuận liên chính phủ giữa hai nước có khả năng gia hạn thời hạn cung cấp dầu cho Trung Quốc thông qua Kazakhstan, trong 10 năm cho đến năm 2033.
Yến Anh
-
Chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin mang thông điệp gì?
-
HSBC đặt cược 4 tỷ USD vào năng lượng sạch của Trung Quốc
-
Nga không kích quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Trung Quốc kích hoạt luật chống trừng phạt: Bước ngoặt trong cuộc đối đầu với Mỹ
-
Thị trường dầu mỏ đặt cược xung đột Trung Đông sẽ sớm kết thúc
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 31/5: Qatar chấp nhận mức phí tạm thời để khơi thông eo biển Hormuz
-
PETRONAS lấy khí đốt làm trọng tâm trong chuyển dịch năng lượng ở châu Á
-
Các ông lớn dầu khí quan tâm đến cổ phần mỏ nước sâu tại vịnh Mỹ
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 25/5 - 30/5

