Nga tố Mỹ tăng hiện diện quân sự để bảo vệ những kẻ buôn lậu dầu ở Syria
![]() |
| Cờ quốc gia Nga và Syria trên các phương tiện quân sự gần Manbij |
Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/10 cho biết, Mỹ không có sứ mệnh theo luật quốc tế hay luật của nước Mỹ về tăng cường sự hiện diện ở Syria. Động thái của Mỹ thực chất là nhằm bảo vệ những kẻ buôn lậu dầu, chứ không phải do các mối lo ngại an ninh thực sự.
"Mọi mỏ dầu và tài nguyên khoáng sản trên lãnh thổ Syria không thuộc về những kẻ khủng bố IS và chắc chắn cũng không thuộc về "những người Mỹ chống IS", mà là tài sản của Syria", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ được cho là đang lên kế hoạch đưa binh lính và phương tiện quân sự đến các mỏ dầu của Syria, để ngăn chặn khả năng các mỏ dầu này rơi vào tay của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Quân đội Nga cho rằng, lý do thực sự phía sau hoạt động "bất hợp pháp" của Mỹ ở Syria không liên quan đến "khẩu hiệu chống khủng bố của Washington", mà thực chất là nhằm tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động khai thác, buôn lậu dầu mỏ từ Syria.
Được biết, Bộ Quốc phòng Nga còn cho công bố hình ảnh vệ tinh chụp mỏ dầu ở đông Syria để chứng minh cho lập luận này.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy, các mỏ dầu ở bờ phải sông Euphrates đang được khai thác và chuyển ồ ạt bằng xe tải ra bên ngoài để tinh chế. Binh sĩ và lính đánh thuê Mỹ bảo vệ cho hoạt động buôn lậu dầu.
Phía Nga cho rằng, binh lính Mỹ và các công ty an ninh tư nhân tại Đông Syria đang bảo vệ cho các kẻ buôn lậu dầu.
Nga từ lâu cũng khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria là bất hợp pháp và tất cả các lực lượng nước ngoài, trong đó có Nga, nên rút khỏi Syria nếu chính phủ Syria yêu cầu.
Bình An
Reuters
-
Thủ tướng: Quyết tâm cao nhất để GDP quý IV tăng trên 12,5%
-
Thủ tướng: Cần những giải pháp mạnh hơn nữa trong giai đoạn nước rút của năm 2026
-
Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương

