Nga sử dụng vật liệu composite chế tạo tàu hộ tống tên lửa mới nhất
![]() |
| Hình ảnh mô phỏng tàu chiến thuộc Đề án 20386 |
Hãng tin Tass dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết, hải quân nước này đang chú trọng tới việc tăng tỷ lệ sử dụng các vật liệu mới trong thiết kế tàu chiến.
Theo đó, đối với dự án đóng tàu hộ tống mới nhất thuộc Đề án 20386, trung tâm khoa học nhà nước Krylov đã thiết kế cấu trúc thượng tầng của con tàu bằng vật liệu composite.
Nguồn tin nói rằng: "Một thiết kế cấu trúc thượng tầng mới làm bằng vật liệu composite đã được phát triển cho tàu hộ tống Đề án 20386. Cấu trúc thượng tầng mới với vỏ kim loại, sẽ nhẹ hơn 15% so với cấu trúc thượng tầng trên tàu hộ tống Đề án 20380".
Tàu đầu tiên thuộc Đề án 20386 mang tên Merkury đã được đặt ky tại nhà máy đóng tàu Severnaya vào tháng 5/2016, dự kiến bàn giao cho hải quân Nga vào năm 2022.
Các tàu thuộc Đề án 20386 sẽ được thiết kế theo kiểu module với hệ thống vũ khí có thể thay đổi tùy theo nhiệm vụ. Tàu có chiều dài 109 m, rộng 13 m, lượng choán nước 3.400 tấn.
Về hỏa lực, tàu được trang bị pháo 100 mm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần AK-630. Ngoài ra, tàu còn sở hữu 8 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa hành trình chống hạm Oniks, hoặc tên lửa hành trình Kalibr, 18 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa hải đối không Redut, 2 cụm phóng ngư lôi. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng chống ngầm Ka-27.
Bình An
TASS
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

