Nga sắp phát triển hệ thống tên lửa S-700?

19:21 | 16/10/2018

3,139 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nghị sĩ Nga Vladimir Zhirinovsky gần đây cho biết Nga đang lên kế hoạch phát triển hệ thống phòng không S-700. Điện Kremlin nói rằng không hề hay biết về dự án này. Các nhà sản xuất vũ khí Nga cũng đã bác bỏ thông tin trên.  
nga sap phat trien he thong ten lua s 700Nga từ chối tiết lộ bí mật về hệ thống phòng không S-600
nga sap phat trien he thong ten lua s 700Nga sắp đưa "Rồng lửa" S-500 vào sản xuất hàng loạt
nga sap phat trien he thong ten lua s 700
Hệ thống S-500 của Nga

“Hoa Kỳ hiện nay rất lo ngại về các hệ thống phòng không S-300, S-400, S-500 của Nga... nhưng họ sẽ còn phải sợ cả S-600 và S-700, hai hệ thống này có khả năng che phủ toàn bộ hành tinh", Vladimir Zhirinovsky, chủ tịch đảng cánh hữu LDPR của Nga phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1 ngày 14/10.

Theo ông Zhirinovsky, trước đây, Hoa Kỳ đã không chú ý đến S-300 của Nga, nhưng sau khi hệ thống này được triển khai ở Syria, Israel, một đồng minh quan trọng của Mỹ đã “bắt đầu sợ”.

"Người Mỹ nói chung sợ rằng cả thế giới sẽ thấy hệ thống phòng không tốt nhất là S-300 của Nga, nhưng chúng tôi cũng có S-400, S-500, S-600 và S-700. Chúng tôi có thể đảm bảo không có một máy bay chiến đấu nào có thể cất cánh được", ông Zhirinovsky nói.

Tuy nhiên, Điện Kremlin đã phủ nhận những thông tin về kế hoạch chế tạo hệ thống S-700.

"Không ai phủ nhận rằng các hệ thống phòng không của Nga thuộc loại tốt nhất trên thế giới. Nhưng tôi không có thông tin về S-700. Có lẽ ông Vladimir Zhirinovsky có nguồn thông tin chính xác hơn”, Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga cho biết.

Valeri Baranets, một nhà báo quân sự và đại tá về hưu, đã tìm đến Almaz-Antei, tập đoàn quốc phòng của Nga, để khám phá sự thật về ý định của Moscow. Theo Almaz-Antei, "khi có dự án chế tạo S-700, họ sẽ công bố”.

Khi cho rằng việc sản xuất hàng loạt S-500 sẽ được bắt đầu từ năm 2020, ông Baranets tin rằng còn quá sớm để nói về các hệ thống phòng không tiếp theo.

Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cho rằng phải đợi từ 5 đến 10 năm sau sự sản xuất hàng loạt của hệ thống S-500, các thế hệ kế tiếp mới được giới thiệu.

Được thiết kế bởi tập đoàn Almaz-Antei, hệ thống tên lửa S-500 có tầm bắn 600 km và có khả năng phát hiện và đồng thời tấn công cùng lúc 10 mục tiêu có tốc độ bay siêu âm. Theo Militarywatchmagazine, các cảm biến của S-500 là duy nhất trên thế giới. Các phương tiện truyền thông Mỹ cũng báo cáo rằng S-500 sẽ có thể tiêu diệt máy bay Boeing E-3 Sentry và Boeing KC-135. Theo Militarywatchmagazine, S-500 sẽ buộc những đối thủ tiềm năng của Nga sửa đổi chiến lược không chiến của họ.

Nh.Thạch

Sputnik