Nga mở rộng nhà máy điện hạt nhân cho Ấn Độ
![]() |
| Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam ở miền nam Ấn Độ |
Hợp đồng được ký giữa Atomstroyexport, một chi nhánh của tập đoàn Rosatom và công ty năng lượng hạt nhân của Ấn Độ NPCIL. Các hạng mục của hợp đồng bao gồm công tác giải phóng mặt bằng và cung cấp thiết bị cho các lò phản ứng số 5 và 6 của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.
Việc ký kết hợp tác trên là sự hiện thực hóa một thỏa thuận khung được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ký vào tháng 6/2017 nhằm mở rộng nhà máy điện hạt nhân Kudankulam. Vào thời điểm đó, Nga cho biết sẽ cấp cho Ấn Độ khoản tín dụng 4 tỷ USD để xây mới hai lò phản ứng số 5 và 6 bên trong nhà máy điện hạt nhân Kudankulam. Nhà máy này hoạt động từ năm 2014 với 4 lò phản ứng mà hai trong số đó đã được Nga xây dựng trước đây.
Việc nâng cấp và mở rộng nhà máy điện hạt nhân này sẽ giúp Ấn Độ giảm nhập khẩu điện.
Th.Long
AFP
-
Chính sách ưu đãi đối với sinh viên ngành điện hạt nhân
-
Tăng tốc đào tạo nhân lực hạt nhân, chuẩn bị cho các dự án điện nguyên tử
-
Điện hạt nhân và bài toán an ninh năng lượng dài hạn
-
Xung đột Trung Đông thúc đẩy làn sóng điện hạt nhân tại khu vực Á - Phi
-
Muốn tăng trưởng hai con số, phải xây “sức đề kháng năng lượng”
-
Hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh
-
Chuyện giá điện: Chúng ta có đang quá ích kỷ, tham lam?
-
Nắng nóng phá kỷ lục phụ tải lịch sử và kỳ tích bảo đảm điện hè 2026: Bài 5 - Điều độ điện tạo sức mạnh cạnh tranh quốc gia
-
Tiết kiệm điện: Giải pháp hiệu quả giúp giảm áp lực cho hệ thống
-
Nắng nóng phá kỷ lục phụ tải lịch sử và kỳ tích bảo đảm điện hè 2026: Bài 4 - Thế trận đa chủ thể: Sức mạnh tổng lực phía nguồn

