Nga hé lộ về tên lửa mới tích hợp trên “bóng ma bầu trời” Su-57
![]() |
| Máy bay chiến đấu Su-57 (Ảnh: Sputnik) |
Ông Boris Obnosov, người đứng đầu Tổng Công ty Tên lửa chiến thuật (KTRV) của Nga cho biết máy bay chiến đấu tàng hình đa nhiệm thế hệ 5 Su-57 của Nga sẽ được trang bị tên lửa không đối đất với tầm bắn ấn tượng.
Trong một bộ phim tài liệu của kênh truyền hình Zvezda, ông Obnosov cho hay tên lửa mới tích hợp trên Su-57 sẽ có tầm tấn công gấp đôi tên lửa mà KTRV đang sở hữu.
Điều đó có nghĩa là hệ thống vũ khí trên máy bay chiến đấu này sẽ có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất vượt ngoài tầm bao phủ của hệ thống phòng không đối phương, theo RT.
Tuy nhiên, phóng sự của Zvezda không đề cập rõ về bất cứ hệ thống vũ khí cụ thể nào.
KRTV là một trong những nhà thầu quốc phòng chế tạo tên lửa hàng đầu của Nga. Trong các sản phẩm do tập đoàn này đã sản xuất, tên lửa không đối đất tầm xa Kh-31 được cho là sẽ được tích hợp lên Su-57. Tên lửa này có khả năng tiêu diệt tàu chiến và các hệ thống radar đối phương, theo các thông số kỹ thuật mà KRTV công bố. Kh-31 có 2 biến thể trong đó tên lửa chống radar Kh-31P có tầm tấn công 250km và thông số này trên tên lửa chống hạm Kh-31A là 150km.
Ngoài ra, theo RT, một “ứng cử viên” khác có thể được ông Obnosov đề cập tới là tên lửa Kh-59MK2. Theo một số nguồn tin, tên lửa này đã được triển khai thành công trên Su-57. Đây là biến thể tối tân nhất của tên lửa Kh-59 và lần đầu ra mắt vào năm 2015. Kh-59M2 có tầm tấn công là 285km, so với thông số 115km trên phiên bản Kh-59M cũ.
Được tập đoàn chế tạo máy bay nổi tiếng thế giới Sukhoi sản xuất, Su-57 là máy bay chiến đấu đa nhiệm có khả năng tàng hình ấn tượng và được mệnh danh là “bóng ma bầu trời”. Tầm hoạt động của Su-57, theo truyền thông Nga, là trên 5.500 km.
Nó được coi là đối thủ cạnh tranh với các máy bay chiến đấu đình đám thế giới do Mỹ sản xuất như F-2 Raptor và F-35. Ngoài sự cơ động và linh hoạt khi tác chiến, Su-57 còn nổi trội với tốc độ bay siêu âm và khả năng tấn công mục tiêu đa dạng trên mặt đất và trên không.
Trải qua nhiều năm phát triển và thử nghiệm thực chiến, Nga đã lên kế hoạch sẽ đưa Su-57 vào biên chế quân đội nước này trong năm tới.
![]() |
| Một biến thể của tên lửa Kh-31 (Ảnh minh họa: Sputnik) |
Uy lực của máy bay chiến đấu "bóng ma bầu trời" Su-57
Theo Dân trí
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Nga xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trước khủng hoảng
-
Thúc đẩy hợp tác hàng hải Việt Nam - Liên bang Nga
-
Các lệnh trừng phạt sẽ không thể buộc Nga thay đổi lập trường
-
Nga thiếu xăng diện rộng sau loạt đòn UAV của Ukraine
-
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Văn kiện trình Đại hội XIV có tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
-
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương



