Nga đình chỉ xuất khẩu khí đốt sang Phần Lan
(PetroTimes) - Ngày 21/5, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga đã đình chỉ việc giao khí đốt cho Phần Lan, công ty truyền tải khí đốt quốc doanh của Phần Lan cho biết.
![]() |
Để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga do cuộc chiến Ukraine, Gazprom Export đã yêu cầu các nước châu Âu trả tiền giao khí đốt bằng đồng rúp, điều mà Phần Lan từ chối thực hiện.
Công ty truyền tải khí đốt quốc doanh Gasgrid của Phần Lan cho biết trong một tuyên bố: “Nhập khẩu khí đốt qua Imatra đã ngừng hoạt động".
Imatra, một thị trấn nằm ở đông nam Phần Lan trên biên giới với Nga, là điểm nhập khí đốt của Nga vào nước này.
Gasum, công ty thuộc sở hữu nhà nước Phần Lan chịu trách nhiệm nhập khẩu và bán khí đốt, hôm 20/5 cho biết việc cắt giảm nguồn cung của Nga được lên kế hoạch vào lúc 04:00 GMT ngày 21/5.
Gasum cũng xác nhận vào 21/5 rằng việc giao hàng đã bị tạm dừng.
Nh.Thạch
AFP
-
Xung đột Trung Đông: Thị trường phân bón khó phục hồi trong ngắn hạn
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Vì sao khí đốt Mỹ không thể giải quyết tình trạng thiếu hụt do xung đột?
-
Giá dầu tăng vì xung đột, Nga hoãn kế hoạch siết tài khóa
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
Kết nối thị trường, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong "sân chơi" carbon
-
Giá dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít
-
Việt Nam - Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác công nghiệp, năng lượng và kinh tế số
-
An ninh năng lượng cần nền tảng chính sách ổn định, nhất quán

