Nga dần rút lui khỏi các liên doanh dầu khí với Venezuela
Thông tin về giao dịch này đã xuất hiện trước đó. Theo Reuters, Gazprombank vào đầu năm 2019 đã bán cổ phần thiểu số cho Petrozamora, công ty liên doanh có quyền sở hữu gián tiếp.
Gazprombank sở hữu 17% vốn của GPBGlobal Resources, công ty kiểm soát 40% cổ phần của Petrozamora, 60% còn lại thuộc sở hữu của PDVSA.
Những người mua là một nhóm các nhà đầu tư không liên quan đến nhóm Gazprombank.
Gazprombank đã xác nhận thực tế của giao dịch, nói rằng nó hoàn toàn không thuộc sở hữu gián tiếp của công ty Petrozamora.
Nhưng ngân hàng không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào của giao dịch.
Gazprombank cũng tuyên bố sẽ không đầu tư thêm vào các dự án ở Venezuela.
Gazprombank và PDVSA đã thành lập liên doanh Petrozamora vào năm 2012 và doanh nghiệp này đã trở thành một trong những liên doanh lớn nhất có vốn nước ngoài ở Venezuela.
Vào tháng 11 năm 2013, Gazprombank và PDVSA Petroleo S.A. đã ký một thỏa thuận về các điều khoản tài trợ của liên doanh với số tiền lên tới 1 tỷ USD theo chương trình trả trước bằng dầu mỏ.
Dự án bao gồm công việc tăng cường thu hồi dầu tại các mỏ dầu cũ là Lagunillas và Bachakero trong khu vực hồ Maracaibo.
Trong năm 2017, sản lượng từ dự án này đã tăng lên tới 102,2 nghìn thùng mỗi ngày.
![]() |
Việc Gazprombank rút ra khỏi liên doanh Petrozamora có liên quan đến các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ áp dụng đối với PDVSA vào ngày 28 tháng 1 năm 2019, chặn tài sản trị giá 7 tỷ USD của Tổng công ty dầu khí quốc gia Venezuela.
Tình hình không dừng lại ở đó - vào ngày 11 tháng 3 năm 2019, Hoa Kỳ đã đưa ngân hàng liên doanh Eurofinance Mosnarbank của Nga và Venezuela vào danh sách trừng phạt do tình hình ở Venezuela.
Hoa Kỳ cáo buộc ngân hàng này ủng hộ chế độ của Tổng thống Venezuela N. Maduro, góp phần vào sự sụp đổ kinh tế và cuộc khủng hoảng nhân đạo mà người dân Venezuela đang phải gánh chịu.
Các cổ đông Nga của ngân hàng này là VTB và Gazprombank, mỗi bên sở hữu 25% + 1 cổ phiếu.
Người đứng đầu VTB A. Kostin nói rằng ngân hàng đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng cổ phần của mình cho Cơ quan quản lý tài sản liên bang.
Bá Thủy
RT
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Giá dầu tăng vì xung đột, Nga hoãn kế hoạch siết tài khóa
-
[VIDEO] Chiến thuật UAV cảm tử giá rẻ và cuộc cách mạng chiến tranh "không người lái"
-
Venezuela và “canh bạc dầu khí” mới
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
