Nga có thể tăng xuất khẩu dầu cho Ấn Độ, hỗ trợ Arab Saudi
![]() |
| Chủ tịch Rosneft, ông Igor Sechin (trái) và Bộ trưởng Năng lượng Ấn Độ Dharmendra Pradhan |
Chủ tịch Rosneft, ông Igor Sechin, đã có mặt ở New Delhi hôm 17/9 để gặp Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Dharmendra Pradhan. "Các bên đã thảo luận về các dự án hợp tác quan trọng bao gồm an ninh năng lượng trong khu vực trước các cuộc tấn công gần đây vào cơ sở hạ tầng sản xuất và chế biến dầu khí của Saudi Aramco", Rosneft nói trong một tuyên bố. "Hai bên đã đặc biệt bàn về việc việc lượng xuất khẩu dầu thô của Nga cho các nhà máy lọc dầu Ấn Độ", Rosneft nói.
Rosneft sở hữu 49% của tập đoàn dầu mỏ Ấn Độ Nayara, công ty sở hữu nhà máy lọc dầu Vadinar, lớn thứ hai ở Ấn Độ với công suất hàng năm là 20 triệu tấn.
Nga và Rosneft nói riêng, có trữ lượng dầu thô đáng kể, trong khi Moscow đã tham gia với các nước OPEC để hạn chế nguồn cung nhằm kiểm soát giá cả.
Ngày 16/9, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết chưa có thay đổi nào với các điều khoản của thỏa thuận Ấn Độ - Nga, đồng thời nói rằng lượng dự trữ dầu toàn cầu sẽ đủ để bù đắp sự sụt giảm tạm thời của Arab Saudi.
Nga, nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới, đang hưởng lợi rất nhiều từ giá dầu cao hơn, mặc dù ngân sách của nước dựa này được tính trên giá dầu khoảng 40 USD/thùng.
Nh.Thạch
AFP
-
Hoàn thiện thể chế quân sự, quốc phòng đáp ứng mô hình chính quyền địa phương hai cấp
-
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp trong giai đoạn mới
-
Cắt giảm điều kiện kinh doanh phải thực chất, không để phát sinh “giấy phép con”
-
Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia
-
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI phải là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển

