Nga có thể mất quyền chủ tịch Hội đồng Bắc Cực vào năm 2021
![]() |
Ngoài ra, do những vi phạm lớn về luật môi trường từ phía các công ty dầu khí liên quan đến khắc phục ô nhiễm, bảo tồn các loài động thực vật, bảo vệ môi trường biển, thực hiện chương trình giám sát, phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Vụ tràn dầu Norilsk Nickel đã dẫn đến vi phạm hầu hết các cam kết của Nga đã ký với các thành viên Hội đồng Bắc Cực, được thành lập bởi 8 quốc gia Bắc Cực, bao gồm Nga, Canada, Mỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Iceland và Thụy Điển cùng 13 quốc gia quan sát viên khác. Năm 2019, chức chủ tịch Hội đồng đã được luân chuyển từ Phần Lan sang Iceland, dự kiến năm 2021 sẽ luân chuyển sang Nga. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể bị 7 thành viên chặn lại, thậm chí ngay cả tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng cũng có thể bị xem xét.
Viễn Đông
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Nga xem xét gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trước khủng hoảng
-
Thúc đẩy hợp tác hàng hải Việt Nam - Liên bang Nga
-
Các lệnh trừng phạt sẽ không thể buộc Nga thay đổi lập trường
-
Nga thiếu xăng diện rộng sau loạt đòn UAV của Ukraine
-
Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 13
-
Sửa Luật Địa chất và khoáng sản: Cần hoàn thiện cơ chế quản lý đất hiếm
-
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
-
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm


