Nga - Ấn thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng

10:02 | 07/11/2019

2,144 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov ngày 6/11 cho biết, Nga và Ấn Độ đang điều phối một chương trình hợp tác công nghiệp quốc phòng giai đoạn đến năm 2030.
nga an thuc day hop tac cong nghiep quoc phong
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh hội đàm tại Moscow

"Các công việc đang được thực hiện nhằm tiến tới một chương trình hợp tác kĩ thuật quân sự Nga-Ấn giai đoạn đến năm 2030", ông Borisov nói sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, người đang có chuyến thăm Nga lần đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm vào cuối tháng 5.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của chính phủ Nga, phó Thủ tướng Borisov cũng lưu ý rằng, bất chấp những áp lực từ bên ngoài, Nga và Ấn Độ đang thực hiện thành công các kế hoạch trong lĩnh vực hợp tác công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là việc cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho New Delhi.

Hồi tháng 10/2018, Moscow và New Delhi đã ký hợp đồng cung cấp các hệ thống S-400 cho Ấn Độ trị giá hơn 5 tỷ USD.

Trước đó, Nga và Ấn Độ đã phát triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả ngành công nghiệp quốc phòng. Vào ngày 4/9 vừa qua, thỏa thuận liên chính phủ về sản xuất phụ tùng chung đã được ký kết trong Hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn tại Vladivostok.

Được biết, Bộ trưởng Rajnath Singh đã mời các công ty sản xuất vũ khí Nga tham dự Triển lãm Quốc phòng 2019 tại bang miền Bắc Uttar Pradesh.

Ấn Độ là một trong những khách hàng lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

nga an thuc day hop tac cong nghiep quoc phong

Nga sẵn sàng đưa các vũ khí chưa từng có vào trực chiến
nga an thuc day hop tac cong nghiep quoc phong

Quân đội Philippines ngăn âm mưu đánh bom trên đảo Jolo
nga an thuc day hop tac cong nghiep quoc phong

Ukraine thông báo về việc rút quân khỏi miền Đông Ukraine

Vũ Lâm

SPN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc