"Nhị thập bát tú" của CLB Thư pháp trẻ Hà Nội

14:15 | 13/05/2013

10,568 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ngày 13/5, Báo Năng lượng Mới phối hợp cùng Hội Thư pháp trẻ Hà Nội tổ chức “Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và biểu diễn viết Thư pháp cũng là Thơ của Bác tại Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam. Petrotimes xin gửi tới độc giả danh sách 28 nhà thư pháp trẻ tham gia trưng bày lần này.

>> Khai mạc 'Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

1. Lê Thanh Hải (Ma Y Sinh, Ứng hòa Dã Phu)

Năm sinh: 1969

Quê quán: Nam Định

Tự học chữ Hán và Thư Pháp trong gia đình

Hiện đang giảng dạy Thư Pháp và cổ văn tại chùa Tảo Sách (Tây Hồ - Hà Nội)

Hội viên CLB UNESCO Thư Pháp Việt Nam

2000

Tham gia triển lãm Thư Pháp do UNESCO Thư pháp tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

2006

Tham gia trình diễn và triển lãm trong Triển lãm và trình diễn Thư Pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Tham gia triển lãm kỷ niệm 1 năm thành lập Mạng Thư Họa Việt Nam và Hội ngộ Thư pháp lần 2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

2008

Tham gia trình diễn và triển lãm “Vũ hội chữ” tại 31A Văn Miếu - Hà Nội.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại đường Văn Miếu – Quốc Tử giám xuân Quý Tỵ.

2. Lê Quốc Việt (Ái Châu, Ái Chân Thanh, Cửu Nhân quận Nhân)

Quê quán: Thanh Hóa

Học chữ Hán và Thư Pháp tại Ninh Bình.

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội

Hiện giảng dạy Thư pháp tại Chùa Cót, Hà Nội

1999

Triển lãm thư pháp cá nhân tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

2000

Tham gia giảng dạy Thư pháp tại chùa Tảo Sách do Phan Cẩm Thượng và Lại Cao Nguyện đồng chủ nhiệm.

2001

Triển lãm Thư họa cá nhân tại My Art Prospects Gallery, New York, Mỹ.

2004

Triển lãm tại Viện Goethe, trong khuôn khổ của Hội thảo Quốc tế về chữ Nôm với những thể nghiệm mới của chữ Nôm trong năm thể chữ.

2006

Thể nghiệm thành công trong việc đưa thư pháp vào công tác trùng tu chùa Ngọc Quán và nhiều di tích khác ở Bắc Bộ.

Cùng Nguyễn Quang Duy hoạch sách và tổ chức thư pháp “Nhị Thật Bát Tú” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội.

Cùng Nguyễn Quang Duy tham gia Diễn đàn Văn nghệ về hiện trạng thư pháp Việt Nam trên kênh VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam.

Tham gia “Triển lãm Thư Pháp và báo Xuân” lần đầu tiên tại Nam Định với Trung tâm Thư viện tỉnh.

2007

Cùng Nguyễn Quang Duy, Vũ Thùy Trang, Nguyễn Đức Dũng hoạch sách tổ chức tổ hợp triển “Hồn Thu Thảo” tại Văn Miếu và Hoàng Thành thăng Long.

Cùng nhóm “The Zenei gang of five” triển lãm thư pháp Tiền vệ “Chữ” tại 78 Mã Mây, Hà Nội.

2008

Tham gia trình diễn và triển lãm “Vũ hội chữ” tại 31A Văn Miếu - Hà Nội.

Triển lãm Thư Họa "Tôi nghe như thế này" tại Art Vietnam Gallery, Hà Nội.

2010

Triển lãm sắp đặt Thư pháp "Vô Ngôn" cùng nhóm Thư pháp Tiền Vệ Zenei Gang of Five tại Art Vietnam Gallery, Hà Nội.

Triển lãm sắp đặt Thư pháp "Mật Ngữ" tại Wellesley, MA, USA.

2012

Tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Cung Văn hóa Hữu Nghị.

Triển lãm Thư pháp hiện đại cùng Nguyễn Quang Thắng tại Newton, Mỹ.

Trình diễn và triển lãm Thư pháp Vietnam Now tại Hongkong, Trung Quốc.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại đường Văn Miếu – Quốc Tử giám xuân Quý Tỵ.

3. Nguyễn Quang Thắng (Ân Xuyên, Lãng Tử)

Năm sinh: 1973

Quê quán: Hà Nội

Tốt nghiệp Khoa Văn chuyên nghành Hán Nôm - ĐH Khoa Học Xã hội & Nhân Văn Hà Nội

Tốt nghiệp Thạc sĩ Ngữ văn Đại học sư phạm Hà Nội

Công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

1999

Cùng bạn bè thành lập CLB Thư pháp Trẻ trường ĐHKHXH&NV, triển lãm thư pháp tại trường đại học Quốc gia và Thư viện TP Hải Dương.

2000

Tham gia triển lãm Thư Pháp do UNESCO Thư pháp tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

2006

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Nói chuyện và biểu diễn tại VietArt Centre, Hà Nội.

Tham gia “Triển lãm Thư Pháp và báo Xuân” lần đầu tiên tại Nam Định với Trung tâm Thư viện tỉnh.

Tham gia triển lãm kỷ niệm 1 năm thành lập Mạng Thư Họa Việt Nam và Hội ngộ Thư pháp lần 2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

2007

Tham gia triển lãm thư pháp năm thể chữ Nôm “Hồn Thu Thảo” tại Văn Miếu và Hoàng Thành thăng Long, Hà Nội.

Cùng nhóm “The Zenei gang of five” triển lãm thư pháp Tiền vệ “Chữ” tại Studio Thọ số 78 Mã Mây, Hà Nội.

2008

Tham gia trình diễn và triển lãm “Vũ hội chữ” tại 31A Văn Miếu - Hà Nội.

2009

Cùng Phạm Văn Tuấn, Trần Trọng Dương, Nguyễn Văn Thanh tổ chức triển lãm Thư pháp “Sắc xuân” tại Viện nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội.

2010

Tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Việt Nam – Hàn Quốc tại Jeju Korea.

Triển lãm sắp đặt Thư pháp "Vô Ngôn" cùng nhóm Thư pháp Tiền Vệ Zenei Gang of Five tại Art Vietnam Gallery, Hà Nội.

2011

Trình diễn, tọa đàm về Thư pháp tại Boston và Washington DC, Mỹ.

2012

Tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt - Xô.

Triển lãm Thư pháp hiện đại cùng Lê Quốc Việt tại Newton, Mỹ.

Trình diễn và triển lãm Thư pháp Vietnam Now tại Hongkong, Trung Quốc.

Trình diễn, sắp đặt Thư pháp Tiền vệ tại Fongya Gallery, Đài Loan.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại đường Văn Miếu – Quốc Tử giám xuân Quý Tỵ.

4. Đinh Thanh Hiếu (Mai Đình)

Năm sinh: 1974

Quê quán: Hà Nội

Tốt nghiệp chuyên nghành Hán Nôm trường Đại Học KHXH & NV - ĐHQGHN

Giảng dạy tại Khoa Văn - Đại Học KHXH & NV - ĐHQGHN

2001

Đoạt giải Tài năng Thư pháp trẻ Việt Nam tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội.

2006:

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

5. Phạm Minh Thiện

Năm sinh: 1970

Quê quán Hà Nội

Tốt nghiệp Đại học Xây dựng

Nghệ nhân khắc dấu, triện khắc

2006:

Tham gia Triển lãm và trình diễn thư pháp "Nhị thập bát tú" tại Văn Miếu – Quốc tử giám - Hà Nội.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

6. Phạm Đức Trí

Năm sinh: 1972

Quê quán Hà Nội

Tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội và Đại học Thương mại

Nghệ nhân khắc dấu, triện khắc

2006:

Tham gia Triển lãm và trình diễn thư pháp "Nhị thập bát tú" tại Văn Miếu – Quốc tử giám - Hà Nội.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

7. Nguyễn Văn Nguyên (Tư Thủy)

Năm sinh: 1977

Tự học Thư pháp

Tốt nghiệp chuyên ngành Hán Nôm khoa Văn học Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn

Công tác tại Viện Văn học

2006

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

 

8. Lê Tiến Đạt (Minh Thành, Châu Hải Đường, Đông Hải Cù Sinh)

 

Năm sinh: 1974

Quê quán Hải Phòng

Tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Tự học Hán Nôm, Trung Văn và luyện tập Thư pháp như một sở thích. 

Công tác dịch thuật, sưu tập sách cổ

Hội viên CLB Unesco Thư pháp Việt Nam

2006

Tham gia triển lãm kỷ niệm 1 năm thành lập Mạng Thư Họa Việt Nam và Hội ngộ Thư pháp lần 2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô

2009

Tham gia Triển lãm thư pháp Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cùng CLB Unesco thư pháp Việt Nam tại Giảng Võ - Hà Nội.

Tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Bắc Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Việt Nam - Hàn Quốc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội      .

2010

Tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Việt Nam - Hàn Quốc tại Jeju, Hàn Quốc.

Tham gia, triển lãm và giao lưu  chương trình triển lãm Thư pháp chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

9. Phạm Văn Ánh (Trường Phong, Vô Công)

 

Năm sinh: 1978

Quê quán: Hải Phòng

Tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn

Thạc sỹ Ngữ Văn, Hán Nôm

Công tác tại Viện Văn Học

2004

Tham gia hội ngộ Thư pháp lần thứ nhất tại Lư Trà quán 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

2006

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Tham gia “Triển lãm Thư Pháp và báo Xuân” lần đầu tiên tại Nam Định với Trung tâm Thư viện tỉnh.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại đường Văn Miếu – Quốc Tử giám xuân Quý Tỵ

10. Vũ Thuỳ Trang (Tân Nguyệt)

Năm sinh: 1978

Quê quán Hà Nội

Tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia, Hà Nội

Tốt nghiệp khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia, Hà Nội.

Học Thư Pháp từ Phan Cẩm Thượng, Lê Quốc Việt.

Làm việc tại phòng tranh Art Vietnam Gallery

2001

Đoạt giải Tài năng Thư pháp trẻ Việt Nam trong triển lãm “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc” tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội.

2006

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

2007

Tham gia tổ chức triển lãm Năm thể chữ Nôn “Hồn thu thảo” cùng với nhóm thư pháp Nhị thập bát tú, Văn Miếu, Hà Nội.

2010

Tham gia tổ chức triển lãm “Vô ngôn” cùng với nhóm thư pháp tiền vệ Zenei Gang of Five, Art Vietnam Gallery, Hà Nội.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

11. Đặng Anh Việt (Bách Lĩnh, Quế Sơn Nhân)

Năm sinh: 1979

Quê quán: Hà Nội

Tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội,

Tốt nghiệp Đại Học Vũ Hán, Trung quốc

Tự học Thư Pháp. Học thêm về Trung Quốc Họa ở Trung Quốc

Thành viên ban chủ nhiệm CLB Unesco Thư pháp Việt Nam

2006

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Tham gia triển lãm kỷ niệm 1 năm thành lập Mạng Thư Họa Việt Nam và Hội ngộ Thư pháp lần 2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

2007

Tham gia triển lãm Thư pháp “Thu 2007” tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô.

Tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

2008

Tham gia trình diễn và triển lãm “Vũ hội chữ” tại 31A Văn Miếu - Hà Nội.

2009

Tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Bắc Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Việt Nam – Hàn Quốc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội      .

2010

Tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Việt Nam – Hàn Quốc tại Jeju Korea.

Tham gia chương trình triển lãm Thư pháp chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

2012

Tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại đường Văn Miếu – Quốc Tử giám xuân Quý Tỵ.

12. Lê Trung Kiên (Yên Sơn)

 

Năm sinh: 1978

Quê quán Nam Định

Tốt nghiệp khoa Văn trường Đại Học KHXH & NV – ĐHQGHN

 

Công tác tại ban Tôn giáo Chính Phủ

Học Thư Pháp từ Thư pháp gia Lê Quốc Việt

2006

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội

2007

Tham gia triển lãm thư pháp năm thể chữ Nôm “Hồn Thu Thảo” tại Văn Miếu và Hoàng Thành thăng Long

2012

Tham gia triển lãm thư pháp “Hàn mặc” lần thứ nhất do Trung tâm bảo tồn di sản tôn giáo tổ chức tại Chùan Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội.

Tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại đường Văn Miếu – Quốc Tử giám xuân Quý Tỵ.

13. Vũ Thanh Tùng (Xuân Như, Thiên Trường Phủ Nhân)

 

Năm sinh: 1977

Quê quán Nam Định

Chủ tịch sáng lập Câu lạc bộ Thư Pháp Trí Đức tại Nam Định

Quản trị Mạng Thư Họa Việt Nam http://thuhoavietnam.com

Hội viên CLB UNESCO Thư Pháp Việt Nam

Tự học Thư Pháp

2002

Tham gia hoạt động tại Thăng Long Thư Họa quán.

2004

Tham gia, tổ chức hội ngộ Thư pháp lần thứ nhất tại Lư Trà quán 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

2005

Sáng lập Câu lạc bộ Thư Pháp Trí Đức tại Nam Định.

Sáng lập, xây dựng, quản trị Mạng Thư Họa Việt Nam http://thuhoavietnam.com

2006

Hoạch định, đồng tổ chức và tham gia “Triển lãm Thư Pháp và báo Xuân” lần đầu tiên tại Nam Định với Trung tâm Thư viện tỉnh.

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Tổ chức, tham gia triển lãm kỷ niệm 1 năm thành lập Mạng Thư Họa Việt Nam và Hội ngộ Thư pháp lần 2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

2007

Tham gia Triển lãm năm thể chữ Nôm “Hồn Thu Thảo” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội.

Đồng tổ chức và tham gia triển lãm Thư pháp “Thu” tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

2008

Tham gia trình diễn và triển lãm “Vũ hội chữ” tại 31A Văn Miếu - Hà Nội.

2009

Tham gia Triển lãm thư pháp Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cùng CLB Unesco thư pháp Việt Nam tại Giảng Võ - Hà Nội.

Cùng tổ chức và tham gia, triển lãm và giao lưu Thư họa Bắc Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Hoạch định và tham gia, triển lãm và giao lưu Thư họa Việt Nam – Hàn Quốc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

2010

Hoạch định và tham gia, triển lãm và giao lưu Thư họa Việt Nam – Hàn Quốc tại Jeju Hàn Quốc.

2012

Tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại đường Văn Miếu – Quốc Tử giám xuân Quý Tỵ.

14. Nguyễn Quang Duy (Nam Long)

 

Năm sinh: 1981

Quê quán: Hà Nội

Tốt nghiệp cử nhân Kinh tế Đại học Ngoại thương Hà Nội

Tự học Thư Pháp 

 

Thành viên Ban chủ nhiệm CLB Unesco Thư pháp Việt Nam

Công tác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh TP Hà Nội

 

2000

Tham gia hoạt động sáng tác Thư pháp tại CLB Cảo Thơm Thư hiên -64 Bà Triệu, Hà Nội.

 

2002

Đoạt giải Tài năng Thư pháp trẻ tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội

 

2004

Tham gia, tổ chức hội ngộ Thư pháp lần thứ nhất tại Lư Trà quán 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

 

2006

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Tham gia “Triển lãm Thư Pháp và báo Xuân” lần đầu tiên tại Nam Định với Trung tâm Thư viện tỉnh.

Tham gia triển lãm kỷ niệm 1 năm thành lập Mạng Thư Họa Việt Nam và Hội ngộ Thư pháp lần 2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

 

2007

Tham gia triển lãm thư pháp năm thể chữ Nôm “Hồn Thu Thảo” tại Văn Miếu và Hoàng Thành thăng Long.

Tham gia triển lãm Thư pháp “Thu 2007” tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô.

Tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại ĐHNN - ĐHQGHN.

 

2009

Tham gia sáng tác và triển lãm chung giữa Hội Thư pháp người Hoa – TP Hồ Chí Minh và CLB Unesco Thư pháp Việt Nam.

Tham gia sáng tác và triển lãm Thư pháp chung giữa Việt Nam – Hàn Quốc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Việt Nam.

Tham gia Triển lãm thư pháp Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cùng CLB Unesco thư pháp Việt Nam tại Giảng Võ - Hà Nội.

 

2010

Tham gia sáng tác và triển lãm Thư pháp chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Tham gia sáng tác và triển lãm Thư pháp chung giữa Việt Nam – Hàn Quốc tại đảo Jechu - Hàn Quốc.

 

2012

Tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp tại đường Văn Miếu – Quốc Tử Giám xuân Quý Tỵ.

15. Nguyễn Trung Hoàng Long (Tiểu Hạng, Phỉ Thạch, Phỉ Tịch, Hoài Đức Nhân)

 

Năm sinh: 1982

Quê quán: Hoài Đức, Hà Tây cũ

Tốt nghiệp Khoa Trung văn ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Hội viên CLB Unesco Thư pháp Việt Nam

 

Học thư pháp từ Nhà giáo Lại Cao Nguyện và tự học

 

2002

Tham gia hoạt động tại Thăng Long Thư Họa quán.

Đoạt giải Tài năng Thư pháp trẻ tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

 

2004

Tham gia, tổ chức hội ngộ Thư pháp lần thứ nhất tại Lư Trà quán 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

 

2006

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Tham gia “Triển lãm Thư Pháp và báo Xuân” lần đầu tiên tại Nam Định với Trung tâm Thư viện tỉnh.

Tham gia triển lãm kỷ niệm 1 năm thành lập Mạng Thư Họa Việt Nam và Hội ngộ Thư pháp lần 2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

 

2007

Tham gia triển lãm thư pháp ngũ thể chữ Nôm “Hồn Thu Thảo” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và Hoàng Thành Thăng Long.

Cùng hoạch định và tham gia, triển lãm Thư pháp "Thu" tại Cung Văn hóa Lao động và Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

 

2009

Cùng hoạch định và tham gia triển lãm giao lưu Thư họa Bắc Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Tham gia Triển lãm thư pháp Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cùng CLB Unesco thư pháp Việt Nam tại Giảng Võ - Hà Nội.

 

2010

Cùng hoạch định. tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Việt Nam – Hàn Quốc tại đảo Jeju, Hàn Quốc.

Cùng hoạch định, tham gia, triển lãm và giao lưu chương trình triển lãm Thư pháp chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

 

2012

Tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp tại đường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xuân Quý Tỵ.

 

16. Trần Quang Đức (An Biên Học Sỹ, Nam Phong, Nam Quốc Nhân, Tam Uyển)

Năm sinh: 1985

Quê quán Hải Phòng

Tốt nghiệp tại Đại học Bắc Kinh Trung Quốc

Công tác tại Viện Văn Học và Nhà xuất bản Nhã Nam

Tự học Thư pháp

Hội viên CLB Unesco Thư pháp Việt Nam

2004

Tham gia, tổ chức hội ngộ Thư pháp lần thứ nhất tại Lư Trà quán 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

 

2006

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Tham gia triển lãm kỷ niệm 1 năm thành lập Mạng Thư Họa Việt Nam và Hội ngộ Thư pháp lần 2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

 

2007

Tham gia triển lãm Thư pháp “Thu 2007” tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

Tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

2010

Tham gia triển lãm chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Văn Miếu Quốc tử Giám.

Tham gia hai triển lãm Việt Nam - Hàn Quốc tại Văn miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội và đảo Jechu - Hàn Quốc.

 

2012

Tham gia triển lãm giao lưu quốc tế Thư họa gia Thế kỷ 21, Quế Lâm, Trung Quốc

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp tại phố Văn Miếu Quốc tử giám – Hà Nội

17. Nguyễn Hữu Sử (Tiếu Chi, Tấn Thần, Bái Mai Tử, Nhị Giang)

 

Năm sinh: 1986

Quê quán: Thanh Hóa

Công tác tại Viện nghiên cứu Tôn giáo

Học chữ hán và thư pháp tại Ninh Bình

 

Học thư pháp tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây

Tốt nghiệp Đại học sư phạm Phúc Kiến

 

2007

Triển lãm Thư pháp "Thu" tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội

 

2009   

Tham gia Triển lãm thư pháp hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cùng CLB Unesco thư pháp Việt Nam tại Giảng Võ - Hà Nội.

Tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Bắc Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

Tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Việt Nam - Hàn Quốc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội      .

Tham gia triển lãm thư pháp “Phố Ông Đồ” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

 

2010

Tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Việt Nam - Hàn Quốc tại Jeju, Hàn Quốc.

 

2012

Tham gia triển lãm thư pháp “Hàn hải sinh hương” tại Phúc Châu, Phúc Kiến.

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại phố Văn Miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội.

18. Vũ Cao Sơn (Sơn Nam Thượng Nhân)

 

Năm sinh: 1986

Quê quán Nam Định

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Thủ Công Mỹ Nghệ Nam Định

Hội viên CLB Trí Đức Thư Pháp Nam Định

 

Học tập và nghiên cứu Triện Khắc từ năm 2005

 

2006

Tham gia triển lãm “Thư pháp và Báo xuân” tại Thư viện tỉnh Nam Định.

Tham gia triển lăm và trình diễn Thư Pháp Trẻ “Nhị Thập Bát Tú” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội xuân Bính Tuất.

 

2010:

Tham gia Triển lãm và giao lưu Thư pháp Hàn Quốc – Việt Nam tại Jeju, Hàn Quốc với một số các tác phẩm Triện khắc. 

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

19. Nguyễn Ngọc Thanh (Tử Hư)

 

Năm sinh: 1988

Quê quán: Hải Dương

Tốt nghiệp chuyên ngành Hán Nôm, khoa Văn học, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn – ĐH Quốc gia Hà Nội

Công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

 

Tự học Thư Pháp

 

2009

Tham gia chương trình Phố Ông Đồ xuân Kỷ Sửu.

 

2010

Đã tham gia một số cuộc trưng bày lớn tại Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

2012

Tham gia triển lãm thư pháp chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập bộ môn Hán Nôm, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại phố Văn Miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội

20. Trần Xuân Thế (Thanh Phong)

 

Năm sinh: 1987

Quê quán: Nam Định

Tốt nghiệp khoa tiếng Trung Đại học Hà Nội

Hiện đang giảng dạy Thư Pháp tại CLB Vĩnh Khánh 103 Văn Cao

 

Thành viên Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo

 

2008 - 2010

Dạy Thư pháp tại tại trường Đại học Hà Nội

 

 

2010 - 2011

Dạy Thư pháp tại Hội nhà báo Hà Nội.

 

2011 đến nay

Dạy Thư pháp tại CLB Vĩnh Khánh.

 

2012

Tham gia triển lãm thư pháp “Hàn mặc” lần thứ nhất do Trung tâm bảo tồn di sản tôn giáo tổ chức tại Chùan Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội.

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại phố Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

21. Nguyễn Duy Thanh (Lục Huyền)

 

Năm sinh: 1988

Quê quán: Bắc Giang

Tốt nghiệp Cao đẳng du lịch Hà Nội

 

Công tác, hoạt động du lịch tại Joy Travel

 

2010 đến nay

Học Thư pháp từ Thư pháp gia Lê Quốc Việt tại Chùa Cót, Hà Nội.

 

2012

Tham gia trưng bày Thư pháp “Hàn Mặc” tại Nhân Mỹ học Đường.

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại phố Văn Miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội.

22. Lê Phương Duy (Cúc Hiên, Thiên Duy)

 

Sinh năm: 1987

Quê quán: Bắc Ninh

Tốt nghiệp Thạc sĩ Hán Nôm, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Hà Nội

Hiện là giảng viên tại bộ môn Hán Nôm, khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tự học Thư Pháp

 

2008

Triển lãm thư pháp thơ Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

 

2012

Tham gia triển lãm thư pháp “Hàn mặc” lần thứ nhất do Trung tâm bảo tồn di sản tôn giáo tổ chức tại Chùan Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội.

Triển lãm thư pháp kỷ niệm 40 năm thành lập chuyên ngành Hán Nôm, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

23. Lê Huy Hoàng (Mặc Sinh, Tiểu Bạch)

 

Năm sinh: 1986

Quê quán Hà Nội, Việt Nam

Tốt nghiệp cử nhân chất lượng cao, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng, trường Đại học Nhân Dân Trung Quốc

 

Giảng viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Giảng viên trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

 

2006

Tham gia triển lãm kỷ niệm 1 năm thành lập Mạng Thư Họa Việt Nam và Hội ngộ Thư pháp lần 2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

 

2007

Tham gia và đạt giải nhất thư pháp trẻ triển lãm thư pháp "Thu 2007" tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

Tham gia triển lãm Thư pháp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

 

2009   

Tham gia Triển lãm thư pháp hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cùng CLB Unesco thư pháp Việt Nam tại Giảng Võ - Hà Nội.

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

24. Trần Phi Anh (Chí Thiện)

 

Năm sinh: 1970

Quê quán: Ninh bình

Tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng Hà nội năm 1992

Công tác tại Công ty tư vấn Đại học Xây dựng

 

Học Thư pháp tại Chùa Tào Sách

Hôị viên CLB Unesco Thư pháp Việt Nam

 

2008

Tham gia triển lãm và trưng bày tại Phố Ông Đồ - Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội.

 

2009

Tham gia Triển lãm thư pháp Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cùng CLB Unesco thư pháp Việt Nam tại Giảng Võ - Hà Nội.

Tham gia sáng tác và triển lãm Thư pháp chung giữa Việt Nam – Hàn Quốc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Việt Nam.

 

2010

Tham gia sáng tác và triển lãm Thư pháp chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Tham gia sáng tác và triển lãm Thư pháp chung giữa Việt Nam – Hàn Quốc tại đảo Jechu - Hàn Quốc.

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

25. Nguyễn Văn Dũng (An Thái)

 

Năm sinh 1982

Quê quán Hà Nội

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Công tác tại Trung tâm luyện thi đại học

Học Thư pháp từ Chùa Tào Sách

 

Học Thư pháp tại Chùa Cót

 

2008

Tham gia triển lãm và trưng bày tại Phố Ông Đồ - Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội.

 

2012

Tham gia triển lãm thư pháp “Hàn mặc” lần thứ nhất do Trung tâm bảo tồn di sản tôn giáo tổ chức tại Chùan Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội.

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

26. Trần Trọng Dương (Chuyết Chuyết)

 

Năm sinh: 1980

Quê quán: Hà Nội

Tốt nghiệp chuyên ngành Hán Nôm - khoa Văn ĐH  Khoa học Xã hội & Nhân Văn Hà Nội

 

Công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Tự học Thư Pháp

 

2001

Tham gia triển lãm Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc.

 

2003

Tham gia triển lãm thư pháp tại Hội nghị Quốc gia về Bảo tổn và phát huy văn hóa Hán Nôm Huế.

Tham gia triển lãm thư pháp tại Thư viện Hà Nội.

 

2005

Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ (ĐH KHXH&NV) về vấn đề chữ Nôm và tiếng Việt lịch sử.

 

2006

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội

 

2007

Tham gia triển lãm thư pháp năm thể chữ Nôm “Hồn Thu Thảo” tại Văn Miếu và Hoàng Thành thăng Long.

Cùng nhóm “The Zenei gang of five” triển lãm thư pháp Tiền vệ “Chữ” tại 78 Mã Mây, Hà Nội.

 

2008

Tham gia trình diễn và triển lãm “Vũ hội chữ” tại 31A Văn Miếu - Hà Nội

 

2009

Cùng Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Văn Thanh tổ chức triển lãm Thư pháp “Sắc xuân” tại Viện nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội.

 

2010

Tham gia triển lãm và giao lưu Thư họa Việt Nam – Hàn Quốc tại Jeju Korea.

Triển lãm sắp đặt Thư pháp "Vô Ngôn" cùng nhóm Thư pháp Tiền Vệ Zenei Gang of Five tại Art Vietnam Gallery, Hà Nội.

 

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

27. Nguyễn Trung Hiếu

 

Năm sinh: 1973

Quê quán Thái Bình

Tốt nghiệp đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Công tác tại nhà hát kịch Hà Nội

 

Tự học Thư Pháp

2006

Tham gia triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” xuân Bính Tuất tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội.

2013

Tham gia triển lãm Thư pháp "Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Viện Dầu Khí và Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tham gia trình diễn hành vi Thư pháp đường phố tại đường Văn Miếu – Quốc Tử giám xuân Quý Tỵ.

28. Trịnh Xuân Ba

 

Năm sinh: 1953

Nguyên quán: Thanh Hóa

Công tác: Trưởng ban Thời sự báo Tiền Phong

Thư pháp: Tự học và bắt đầu viết thư pháp từ năm 1995

 

Nhóm PV

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.