Tử hình đối tượng cầm đầu băng trộm chó

07:00 | 31/12/2014

1,840 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 30/12, TAND TP HCM mở phiên xét xử lưu động 4 đối tượng được xác định gây ra cái chết thương tâm cho 3 người dân ngụ xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi).

Ngay từ sớm, hàng trăm người dân trên địa bàn đã có mặt tại sân vận động xã Tân Thạnh Đông để theo dõi phiên tòa. Theo cáo trạng, khoảng 6h30 ngày 14/6/2014, Hồ Thanh An (SN 1995) và Lê Minh Hậu (SN 1995) đến nhà Võ Văn Hiếu (SN 1994, cùng ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) để rủ nhau đi trộm chó.

An lấy xe gắn máy chở Hiếu mang theo súng bắn tên điện tử cao áp. Phạm Ngọc Thuận (SN 1987) điều khiển xe máy chở Hậu mang theo bao ny-lon. Đến 9h cùng ngày, cả nhóm đến xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) tìm chó để trộm.

Khoảng 11h, các đối tượng đến trước quán cà phê Cát Tường (đường 123, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông) thì phát hiện 2 con chó của chị Phạm Thị Lan Đài nằm 2 bên cổng. An điều khiển xe áp sát để bắn và bắt được 1 con rồi mang giấu ở nghĩa địa Hầm Đá. Sau đó, cả nhóm về nhà nghỉ trưa.

Các bị cáo trong băng trộm chó.

Đến 15h cùng ngày, bốn đối tượng tiếp tục chạy xe máy đến trước nhà chị Hồ Thanh Sang (đường số 13, Tân Thạnh Đông) bắt 1 con chó và đến trước nhà anh Nguyễn Thanh Hải (số 14A đường 123, xã Tân Thạnh Đông) bắt trộm thêm 1 con chó nữa rồi chạy đến nghĩa địa Hầm Đá lấy con chó giấu lúc trưa mang về.

Khoảng 18h, cả nhóm đang chở 3 con chó đi trên đường Nguyễn Kim Cương (xã Tân Thạnh Đông) để về Hóc Môn bán thì bị anh Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu phát hiện.

Anh Bảo dùng xe máy chở Phương ngồi giữa và Hữu ngồi sau rượt đuổi. Đối tượng Hiếu súng điện cao áp bắn trúng cánh tay phải của Phương làm Phương bị điện giật ngã.

Do chạy quá nhanh, Bảo không làm chủ tốc độ nên xe bị mất lái, lao mạnh vào tường nhà dân và tử vong tại chỗ. Phương và Hữu bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong tại bệnh viện 115. Kết luận giám định pháp y, Bảo và Phương tử vong do “đa chấn thương, bị chạm điện”; Hữu tử vong do “đa chấn thương”.  

Sau khi gây án, các đối tượng trộm chó bỏ chạy về nhà. Trên đường đi, Thuận chở Hậu mang 3 con chó vừa trộm được bán với giá 960 ngàn đồng. Cả nhóm chia nhau: Thuận, Hậu, An mỗi người 250 ngàn đồng, Hiếu được chia 200 ngàn đồng và số tiến còn lại Thuận cất giữ.

Đến ngày 16/6/2014, cả 4 đối tượng lần lượt đến Công an huyện Củ Chi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm chó khác gây nên sự phẫn nộ của người dân trên địa bàn.

Tại phiên tòa, đại diện VKS nhân dân TP HCM giữ quyền công tố nêu quan điểm: “Đây là vụ “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”do Hồ Văn Hiếu cùng đồng bọn trực tiếp thực hiện”. Hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng và tài sản người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an.

Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong gia đình bị hại tha thứ tội.

Trưa 30/12, HĐXX đã tuyên Võ Văn Hiếu nhận mức án “Tử hình” về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung “Tử hình” và bồi thường cho 3 gia đình bị hại 120 triệu đồng; Hồ Thanh An 10 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”; Lê Minh Hậu 12 tù tội “Trộm cắp tài sản” cộng với án treo 1,5 trong 1 vụ án khác, tổng hình phạt chung 13,5 năm tù; Phạm Ngọc Thuận 10 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”.

Tân Châu (tổng hợp)