Nam thanh niên giả bị bắt cóc, tống tiền cha ruột

21:22 | 21/08/2018

334 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thiếu nợ nhiều người vì cờ bạc, Thắng nhiều lần giả bị bắt cóc, lừa lấy gần một tỷ đồng của gia đình.
Từ Thanh Hóa ra Hải Phòng bắt cóc người chiếm đoạt tài sản
Bắt cóc bé trai hàng xóm, ép chuộc 50 triệu đồng
Hưng Yên: Không có chuyện bắt cóc trẻ em

Người đàn ông 52 tuổi ở xã Phú Lộc, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) trưa 20/8 đến công an trình báo việc con trai Nguyễn Đức Thắng (22 tuổi) bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 90 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Thắng đã dựng màn kịch bị bắt cóc. Anh ta khai đang mắc nợ nhiều người do thua cờ bạc, không có khả năng trả phải làm như vậy để cha ruột đưa tiền.

Trước đó, Thắng đã nhiều lần dùng chiêu này, lừa gia đình gần một tỷ đồng để tiêu xài.

Công an huyện Tam Bình đang tiếp tục điều tra.

VNE