Năm 2013, đã khám phá hơn 28 nghìn vụ phạm pháp hình sự

16:50 | 20/12/2013

1,977 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong năm 2013, toàn lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm đã điều tra và khám phá 28.482 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 45.835 đối tượng. Đã vận động đầu thú và bắt được 8.463 đối tượng truy nã.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của Tổng cục cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI, Bộ Công an) vào sáng ngày 20/12.

Trong năm 2013, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm đã điều tra và khám phá 28.482 vụ phạm pháp hình sự.

Theo báo cáo của Tổng cục VI, trong năm 2013, toàn lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm đã điều tra và khám phá 28.482 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 45.835 đối tượng. Điều tra làm rõ nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng và các băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Đã vận động đầu thú và bắt được 8.463 đối tượng truy nã. Điều tra, khởi tố 1652 vụ việc liên quan đến kinh tế, tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước hàng nghìn tỉ đồng. Phát hiện 13.386 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, khởi tố 455 vụ, xử phạt hành chính 10.345 vụ với số tiền trên 144 tỉ đồng. Bắt giữ 19.725 vụ, 30.598 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn…

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm trong năm qua và chỉ đạo: “Tổng cục VI phải đặc biệt coi trọng và làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tham mưu cho Bộ Công an để điều chỉnh, bố trí lực lượng làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm từ Trung ương đến địa phương theo hướng tăng cường cho Công an cấp huyện. Nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm gắn với tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong công tác điều tra, bắt, giam giữ và xử lý tội phạm ngay từ khâu tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm đến khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp oan, sai…”

PV